Theo hãng tin Reuters, thông tin trên được công bố sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed, kết thúc ngày 20-3 (giờ địa phương). Trái ngược với những dự báo đưa ra trong năm ngoái, quyết định trên cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed không còn thấy cần thiết phải đưa lãi suất về mức “hạn chế” như một biện pháp chống lạm phát, bởi tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện vẫn đang thấp hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra.
Hiện tại, lạm phát ở Mỹ trong năm nay được dự báo ở mức 1,8%, giảm so với mức dự báo 1,9% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết: "Có lẽ phải mất một thời gian nữa thì triển vọng việc làm và lạm phát mới tạo ra cơ sở rõ ràng cho việc thay đổi chính sách". Tuyên bố sau cuộc họp cũng tái khẳng định lập trường "kiên nhẫn" của Fed trước lần nâng lãi suất tiếp theo. "Kiên nhẫn có nghĩa là Fed nhận thấy không cần phải vội vàng trong việc thay đổi đánh giá", ông Powell nói.
Fed cũng cho rằng kịch bản “khả thi” nhất đối với nền kinh tế Mỹ đó là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị trường việc làm giữ được trạng thái ổn định như hiện nay. Nhưng nhiều mối lo cũng bắt đầu tăng lên, bao gồm suy giảm trong chi tiêu hộ gia đình và các khoản đầu tư giảm sút từ đầu năm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chững lại sau đà tăng trong năm 2018, nhờ chương trình cắt giảm thuế và tăng chi tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Các dự báo kinh tế Fed công bố cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tăng 2,1% trong năm 2019, giảm suýt soát 1% so với mức tăng trưởng khoảng 3% trong năm 2018. Ngoài tốc độ tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 được dự báo sẽ ở mức 3,7%, cao hơn so với dự báo cách đây ba tháng.
FED bắt đầu nâng lãi suất từ cuối năm 2015, sau khi hạ lãi suất về ngưỡng gần 0% nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2007-2009.