FBI có nguồn tin tiếp xúc với bin Laden ngay từ năm 1993

NDO -

NDĐT- Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cài cắm một nguồn tin tiếp xúc trực tiếp với Osama bin Laden vào năm 1993 và đã phát hiện ra rằng thủ lĩnh Al Qaeda đang cố gắng tìm cách cung cấp tài chính cho các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ, theo tiết lộ mới được đăng tải trên tờ The Washington Times hôm 25-2.

Ảnh chụp trùm khủng bố Osama bin Laden tại Afghanistan, trước khi bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5-2011. (Ảnh: AP)
Ảnh chụp trùm khủng bố Osama bin Laden tại Afghanistan, trước khi bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5-2011. (Ảnh: AP)

Bài viết của The Washington Times được dựa trên lời khai trong một vụ kiện chống lại FBI do phân biệt đối xử trong việc tuyển nhân viên của một mật vụ tại văn phòng FBI ở Los Angeles vào năm 2010. Thông tin này cũng trái ngược lại với kết luận của Ủy ban 11-9 rằng không có bằng chứng nào cho thấy bin Laden bí mật lên kế hoạch hoặc tìm cách cung cấp tài chính cho các cuộc khủng bố tại Mỹ vào đầu những năm 1990.

Theo Edward J. Curran, một cựu quan chức hàng đầu tại văn phòng FBI ở Los Angeles, mật vụ FBI Bassem Youssef đã phát triển một nguồn tin đáng tin cậy thân cận với Omar Abdel-Rahman, nhân vật có biệt danh "Blind Sheik" đã lên kế hoạch và chỉ đạo vụ đánh bom tại Trung tâm thương mại thế giới ở New York năm 1993. Nguồn tin này có thể đã ra nước ngoài và gặp gỡ với bin Laden.

Khi nguồn tin này quay trở lại Mỹ, anh ta đã báo tin cho ông Youssef rằng bin Laden vừa chọn một tòa nhà tại khu vực Los Angeles là mục tiêu của một vụ tấn công. Nguồn tin có danh tính và nơi ở không được ghi chép sau năm 1994, cũng tiết lộ hai nhóm nhỏ các phần tử khủng bố đang được triển khai tại Los Angeles và San Diego. Cuộc tấn công khủng bố tại Los Angeles được lên kế hoạch trước đó đã không bao giờ xảy ra, một phần nhờ những thông tin được cung cấp bởi nguồn tin này.

“Đó là nguồn tin duy nhất tôi biết được trong FBI nơi chúng ta có một nguồn tin ngay trong lòng Al Qaeda, mối liên quan trực tiếp”, ông Curran nói, theo tài liệu của tòa án.

Tờ The Washington Times cho biết, vụ kiện của ông Youssef xuất phát từ sự thừa nhận của các giám sát viên thuộc FBI rằng ông Youssef bị “đình chỉ công việc của mình” do họ nhầm lẫn ông là người Hồi giáo. Lòng trung thành của ông Youssef đã bị nghi ngờ sau các vụ tấn công khủng bố 11-9-2001. Thực tế, ông Youssef là một người theo Thiên chúa giáo. Theo The Washington Times, ông Youssef vẫn làm việc ở FBI với vai trò là một giám sát viên phân tích các cuộc gọi điện thoại được nghe lén.

Vụ kiện này dường như là tiết lộ công khai đầu tiên về mối liên hệ của FBI với bin Laden tại thời điểm sớm như vậy. Công tố viên Stephen Kohn, người đại diện cho ông Youssef trong vụ kiện này, cho biết với tờ The Washington Times rằng, ông không biết về mối liên hệ này cho đến khi nó được tiết lộ trong lời khai vì thông tin trước đó đã được giữ bí mật. Ông Kohn cho rằng, FBI xóa thông tin về nguồn tin của ông Youssef để bưng bít thông tin trước công chúng.

Theo tờ The Washington Times, không có sự đề cập nào về nguồn tin của ông Youssef cả trong bản báo cáo chính thức của Ủy ban 11-9, được công bố vào năm 2004 hay trong bất cứ bản báo cáo nào khác do các ủy ban tình báo hay CIA thực hiện và công bố. Một quan chức FBI nói với The Washington Times rằng, FBI đã cho phép ủy ban 11-9 tiếp cận với “tất cả thông tin có liên quan”, “ những tài liệu liên quan” và “các cá nhân am hiểu vụ việc”. Tuy nhiên không rõ, liệu ông Youssef đã từng được Ủy ban 11-9 tiếp xúc hay chưa.