Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại buổi họp báo.

Diễn đàn Kinh tế xanh 2023: Thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững

Ngày 28/9, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động của Diễn đàn Kinh tế xanh 2023 tại Hà Nội. Sự kiện sẽ tập trung trao đổi về đổi mới sáng tạo, hoạch định chính sách chiến lược và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở nước ta.
Rất đông du khách châu Âu yêu thích khám phá Hội An, Việt Nam. (Ảnh: DUY HẬU)

EuroCham kiến nghị Thủ tướng miễn thị thực du lịch cho 27 nước EU

Việc miễn thị thực du lịch cho 27 nước thành viên EU này sẽ mang lại một lượng lớn khách từ thị trường EU với hơn 500 triệu dân. Bằng việc gỡ bỏ rào cản cho khách quốc tế - những người có nhu cầu chi tiêu cao khi du lịch, chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho ngành du lịch Việt Nam sau những năm khó khăn vừa qua.
Khách quốc tế tham quan Bảo tàng Dân tộc học. (Ảnh: T.LINH)

EuroCham: Cần điều chỉnh chính sách miễn thị thực để thu hút khách quốc tế

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trực tiếp và gia tăng dòng khách du lịch quốc tế, từ đó tăng thu ngoại tệ và tạo thêm nhiều việc làm, Việt Nam cần tính tới việc điều chỉnh chính sách thị thực miễn thị thực cho du khách quốc tế ở cả phạm vi và thời gian thực hiện.
Lãnh đạo Tập đoàn Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ thông tin về cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.

Airbus cam kết góp phần phát triển bền vững, giảm phát thải tại Việt Nam

Ngày 29/11, trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ông Anand Stanley, Chủ tịch Tập đoàn Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ: “Airbus đang tham gia thảo luận với các bên liên quan tại Việt Nam để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”.