Đường nhạc - điểm kết nối không gian văn hóa

Đường nhạc TP Hồ Chí Minh được tổ chức tại tuyến đường Alexandre de Rhodes (quận 1), sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng tư tới, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2017).

Các bạn trẻ ca hát tại Công viên 30-4 hưởng ứng Giờ Trái đất.
Các bạn trẻ ca hát tại Công viên 30-4 hưởng ứng Giờ Trái đất.

TỪ NHU CẦU THIẾT YẾU

Con đường âm nhạc này sẽ tập trung vào các hoạt động trình diễn, giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, người chơi nhạc với người yêu nhạc. Trước mắt, các hoạt động sẽ diễn ra trong những ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần với các nội dung trình diễn, giao lưu các loại hình âm nhạc dân gian và đương đại. Đường nhạc cũng là điểm đến du lịch và là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm âm nhạc, giới thiệu ca khúc, nghệ sĩ mới… với phương thức xã hội hóa, Nhà nước chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng. Ban tổ chức cũng cho biết, con đường âm nhạc sẽ trở thành “điểm hẹn” cho những ai yêu nhạc đến để thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện. Những người yêu nhạc lâu nay vẫn thiếu một không gian âm nhạc thật sự. Đó là không gian ở con đường âm nhạc, nơi họ được biểu diễn, thưởng thức âm nhạc trong không gian công cộng, có thể giao lưu, trò chuyện, có thể hát theo nghệ sĩ. Chính vì thế, khi thông tin thành phố mở con đường âm nhạc, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự háo hức vô cùng.

Hiện trên địa bàn trung tâm thành phố đã có Đường sách Nguyễn Văn Bình, dịp Tết có Đường hoa Nguyễn Huệ. Ý tưởng thành lập con đường âm nhạc sẽ giúp trung tâm thành phố có nhiều lựa chọn vui chơi cho các bạn trẻ, du khách, người dân mỗi dịp cuối tuần. Đường nhạc sẽ hoạt động tại hai khu vực: Khu vực động (từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur), sẽ là hoạt động biểu diễn, tôn vinh các nhóm nhạc cộng đồng mọi lứa tuổi, các thể loại âm nhạc; khu vực tĩnh (từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Các hoạt động tại đường nhạc sẽ diễn ra từ 9 đến 22 giờ hằng ngày, các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ… con đường này sẽ ngăn thành phố đi bộ. Nơi đây cũng bố trí khoảng 20 gian hàng dịch vụ, trong đó có: bốn gian cung cấp thông tin lịch hoạt động hằng ngày, bốn gian trưng bày, bán các sản phẩm như: sách, đĩa…, sáu gian bày bán nhạc cụ, giới thiệu các trung tâm đào tạo, giảng dạy âm nhạc và sáu gian phục vụ thức uống, thức ăn nhanh. Đường nhạc sẽ có bảy sân khấu chính, gồm: sân khấu lớn, sân khấu bên cạnh trụ sở Thành đoàn, năm sân khấu biểu diễn theo từng chủ đề. Các sân khấu này được thiết kế linh động, tháo ráp và di dời sau mỗi hoạt động. Giám đốc Nhà Văn hóa (NVH) Sinh viên thành phố Ngô Thanh Chung cho biết: Nội dung hoạt động của Đường nhạc đang được bàn thảo gấp rút, “gút” lại các phương án để báo cáo quận 1 và thành phố. Trước mắt, lực lượng biểu diễn tại Đường nhạc sẽ do NVH Sinh viên “đảm nhận”. “NVH Sinh viên hiện có rất nhiều đội, nhóm, CLB âm nhạc trẻ đang sinh hoạt. Họ sẽ biểu diễn các thể loại, theo chủ đề từng tuần chứ không tổng hợp “gom” vào một buổi. Chẳng hạn, tuần này là nhạc dân ca Nam Bộ, tuần sau là Trung Bộ, rồi Bắc Bộ…”, bà Chung cho biết.

CON ĐƯỜNG XÃ HỘI HÓA

Hiện nay, đường Alexandre de Rhodes là nơi cho phép xe hơi đỗ cho nên cần có giải pháp để chuyển những chỗ đỗ xe này sang con đường khác, cũng như ảnh hưởng của Đường nhạc đến việc lưu thông xe hằng ngày. Ngoài ra, tại đây cũng có trụ sở của một số cơ quan cho nên Ban tổ chức cũng cần phải chú ý “điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe”, để không ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực này. Ban quản lý Đường nhạc cũng đang xin ý kiến thành phố để lát gạch lại tuyến đường này, kẻ sơn báo khu vực dành cho người đi bộ, lắp đặt các màn hình led để phục vụ khán giả… Kinh phí đầu tư ban đầu cho những hạ tầng thiết yếu của Đường nhạc (điện, viễn thông, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, nhà vệ sinh công cộng, trang trí…) đều từ ngân sách thành phố. Còn kinh phí hoạt động mỗi ngày, thường kỳ tại nơi đây là xã hội hóa, huy động từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, truyền thông, sự kiện, băng đĩa, đào tạo ca sĩ… Lộ trình hoạt động tại Đường nhạc sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, là những hoạt động thử nghiệm vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, nhằm thu hút lực lượng biểu diễn chính trong giai đoạn này là các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc Trung tâm Văn hóa quận 1, NVH Thanh niên, NVH Sinh viên, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn… Từ tháng 9 trở đi, sẽ có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, các đêm và chương trình ca nhạc theo chủ đề để tạo sức hút và sân chơi âm nhạc, hòa quyện giữa giải trí, hiện đại và truyền thống. Đường nhạc là điểm kết nối văn hóa với Đường sách Nguyễn Văn Bình (sắp tới sẽ có con đường ẩm thực Nguyễn Văn Chiêm), hình thành một chuỗi kết nối để du khách và người dân thành phố thụ hưởng văn hóa phong phú và đặc sắc hơn.

Có thể bạn quan tâm