Đường dây nóng tư vấn về MERS-CoV cho lao động tại Hàn Quốc

NDĐT- Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã thông báo đường dây nóng tư vấn về hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) nhằm giúp lao động trong nước đang làm việc tại quốc gia này quan tâm hơn tới việc phòng, chống dịch.

Ảnh: Moh.gov.vn
Ảnh: Moh.gov.vn

Đó là Tổng đài 109 hướng dẫn bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cùng Tổng đài tư vấn Dasan 120: (có hướng dẫn tiếng Việt) với các khu vực Seoul: 02-120, Gyeonggi: 031-120, Daejeon: 042-120.

Để nghe tư vấn bằng tiếng Việt, người lao động bấm số tổng đài, rồi bấm phím số 9, rồi bấm phím số 4.

Tại Hàn Quốc, kể từ khi ghi nhận trường hợp nhiễm MERS-CoV đầu tiên vào ngày 20-5-2015, đến ngày 15-6-2015 đã ghi nhận 150 trường hợp mắc (bao gồm cả một trường hợp mắc ghi nhận tại Trung Quốc), trong đó 16 trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 15-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã ghi nhận 1.313 trường hợp mắc, 460 trường hợp tử vong, tại 26 quốc gia chủ yếu thuộc vùng Trung Đông, trong đó châu Á có Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ả-rập Xê-út, Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất vẫn ghi nhận các trường hợp mắc mới.

Bộ Y tế Việt Nam nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh vào Việt Nam là hoàn toàn có thể do nước ta có giao lưu thương mại, du lịch rất lớn với Hàn Quốc và các quốc gia Trung Đông. Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh MERS-CoV.

Trước đó, Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc đã phải hoãn chương trình giao lưu, tư vấn pháp luật dành cho người lao động Việt Nam ở khu vực Bucheon hoặc các khu vực lân cận với lý do phòng, chống dịch MERS-Cov.

Tại một số khu vực đang có dịch MERS-CoV có nhiều lao động Việt Nam nước đang học tập và làm việc. Như tại Hàn Quốc có khoảng 123 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập. Tại khu vực Trung Đông có khoảng 20 nghìn người Việt Nam.

* Nguyên tắc phòng nhiễm dịch MERS-CoV

1. Các triệu chứng: sốt, ho, khó thở, viêm phổi, tiêu chảy, đau mỏi cơ bắp

2. Các nguyên tắc phòng nhiễm:

- Tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng

- Hạn chế đến những nơi đông . Trong trường hợp bắt buộc phải đi, cần đeo khẩu trang

- Không sờ tay lên mắt, mũi miệng

- Tránh tiếp xúc gần với những người đang có triệu chứng sốt, khó thở…

- Đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sổ mũi

- Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần tự cách ly khỏi người thân trong gia đình và đi đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm