Dược sĩ Đỗ Tất Lợi từ trần

Sinh ngày 1-2-1919 tại Sóc Sơn, Hà Nội, Đỗ Tất Lợi là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam về đông y và dược liệu. Ông đã có hơn 120 công trình nghiên cứu khoa học.

Dược sĩ Đỗ Tất Lợi là tác giả của cuốn sách nổi tiếng, được nhiều người biết "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam". Sách được đánh giá là một công trình nghiên cứu có giá trị trong nước cũng như nước ngoài. Trên cơ sở cuốn sách này, năm 1968, Hội đồng chứng chỉ tối cao Liên Xô đã công nhận học vị tiến sĩ khoa học ông. Sách từng giành nhiều giải thưởng tại hội chợ sách quốc tế Matxcơva năm 1983, giải thưởng sách châu Á - Thái Bình Dương…. Từ khi ra mắt lần đầu tiên, tác phẩm liên tục được tái bản và tác giả cũng nhiều lần chỉnh lý, bổ sung thông tin về những cây thuốc và vị thuốc trong nước.

 

Tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa, ông đã được Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 1996. Ông cũng có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội.

Lễ viếng ông diễn ra vào sáng mai, 5-2, tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Linh cữu được an táng tại quê nhà, xã Phú Minh, Sóc Sơn.

N.A

Có thể bạn quan tâm