Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An:

Dừng hệ thống chạy thận để làm rõ nguyên nhân sự cố

NDĐT - Sau sự cố y khoa xảy ra tại Khoa Nội thận khiến sáu bệnh nhân bị sốc, 132 bệnh nhân khác phải chuyển viện để tiếp tục điều trị theo đúng chu kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (HNĐKNA) đã dừng hệ thống chạy thận để tìm nguyên nhân.

Hệ thống lọc thận và giường bệnh được tạm dừng hoạt động để kiểm tra.
Hệ thống lọc thận và giường bệnh được tạm dừng hoạt động để kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Xuân Hồng cho biết: Liên quan đến sự cố y khoa trên, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện HNĐKNA ngừng việc chạy thận nhân tạo, rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định chính xác nguyên nhân, khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, báo cáo Sở Y tế xem xét, đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động trở lại. Đồng thời, tổ chức theo dõi, điều trị và liên hệ thường xuyên với Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm việc điều trị cho các bệnh nhân.

Hiện, phòng chạy thận thuộc Khoa Nội thận đã tạm thời đóng cửa, 21 máy lọc thận cùng hệ thống giường bệnh tạm dừng hoạt động để chờ kiểm tra hệ thống.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã gửi báo cáo về sự cố y khoa này đến Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Xuân Hồng: Sau khi xảy ra sự cố y khoa “ngoài mong muốn”, kíp trực cũng như lãnh đạo Bệnh viện HNĐK NA đã xử lý kịp thời nên không có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng. Sở Y tế Nghệ An tiếp tục theo dõi, chỉ đạo bệnh viện cho tới khi xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố, làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu có sai phạm. Sở Y tế Nghệ An đã có quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện HNĐKNA, do Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng.

Sức khỏe của bệnh nhân chạy thận cơ bản đã ổn định.

Như Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, chiều 30-7, trong quá trình chạy thận, có sáu trong số 21 bệnh nhân có biểu hiện sốc như rét run, đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Ngay lập tức, kíp trực đã dừng ca chạy thận; đồng thời, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo đưa các bệnh nhân xuống Khoa Hồi sức tích cực chống độc để cấp cứu kịp thời. Ba bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và ra về ngay trong đêm; một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đã cơ bản ổn định và xin ra viện; hai bệnh nhân có biểu hiện phản ứng nặng hơn đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị theo yêu cầu của người nhà vào sáng 31-7. Ngày 2-8, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, hai bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện HNĐKNA ra để chữa trị sức khỏe đã diễn biến tốt, chỉ số sinh tồn khá tốt, mạch và huyết áp ổn định, đã thoát sốc.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), quy trình xử lý cấp cứu đối với bệnh nhân tại Bệnh viện HNĐKNA là đúng quy trình. Do sự cố trên, nên 132 bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã được chuyển sang các Bệnh viện: Đa khoa 115 Nghệ An, Quân y 4 và Giao thông Vận tải Nghệ An để điều trị.

Các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt kịp thời để kiểm tra thệ thống lọc thận, xác định nguyên nhân. Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tư vấn cho Nghệ An lập hội đồng khoa học để đánh giá lại toàn bộ sự việc.

Ngày 2-8, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện HNĐKNA cũng đã thông tin đầy đủ xung quanh sự cố y khoa trên cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

* Hai bệnh nhân gặp sự cố chạy thận ở Nghệ An đã thoát sốc nặng

* Sáu bệnh nhân bị phản ứng khi chạy thận

Có thể bạn quan tâm