Dừng Dự án nhiệt điện than Quảng Trị công suất 1.320 MW

NDO - Thái Lan đề nghị Bộ Công thương, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tạo điều kiện cho EGAT, để EGATi tìm kiếm các cơ hội để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo khác hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc triển khai các dự án năng lượng tại Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Bộ Công thương và tỉnh Quảng Trị làm việc với lãnh đạo Bộ Năng lượng và Tập đoàn Điện lực Thái Lan.
Lãnh đạo Bộ Công thương và tỉnh Quảng Trị làm việc với lãnh đạo Bộ Năng lượng và Tập đoàn Điện lực Thái Lan.

Chiều 6/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần 2 (VTEF lần 2) đang diễn ra tại Bangkok, tại trụ sở Bộ Năng lượng Thái Lan, Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dẫn đầu tham gia phiên họp song phương giữa Bộ Công thương và Bộ Năng lượng Thái Lan, Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT), Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam để thảo luận tương lai của Dự án nhiệt điện than Quảng Trị do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư tại Khu kinh tế đông nam có công suất 1320 MW.

Trên cơ sở xem xét các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đánh giá các yếu tố trở ngại, vướng mắc khách quan về thu xếp tài chính dự án, vốn chủ sở hữu qua gần 11 năm chuẩn bị và thực thi đầy đủ các cam kết COP26 đạt giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Thái Lan, Bộ Năng lượng Thái Lan xác nhận dừng triển khai Dự án nhiệt điện than Quảng Trị công suất 1.320 MW do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư tại tỉnh Quảng Trị và sẽ sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Công thương và tỉnh Quảng Trị.

Phía Thái Lan đề nghị Bộ Công thương, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tạo điều kiện cho EGAT, để EGATi tìm kiếm các cơ hội để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo khác hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc triển khai các dự án năng lượng tại Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.

Trước đó, tại diễn đàn với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho lãnh đạo nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đầu tư năng lượng tiêu biểu của hai nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã phát biểu chủ đề “Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng khu vực trên Hành lang kinh tế đông-tây (EWEC)”, giới thiệu tổng quan quá trình triển khai quy hoạch, xúc tiến các dự án đầu tư, phát huy tiềm năng về điện gió, điện mặt trời trở thành năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển các dự án nhiệt điện, điện khí trên địa bàn tỉnh nhằm phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực trên tuyến EWEC.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đã cập nhật thực trạng của Dự án Nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị 1230MW do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư tại Khu kinh tế đông nam Quảng Trị hiện đã và đang làm cho tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo những kết quả ban đầu trong phát triển công nghiệp năng lượng trên địa bàn với trên 1.000MW đã hoàn thành xây lắp, vận hành thương mại. Khẳng định định hướng của tỉnh Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực trên trục Hành lang kinh tế đông-tây là hoàn toàn có cơ sở từ khoa học, thực tiễn, tiềm năng và quyết tâm chính trị.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và phát điện thương mại khoảng 2.500-3.000MW giai đoạn đến năm 2025 và khoảng 9.500MW giai đoạn đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị tin tưởng nếu được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Thái Lan, các dự án năng lượng tại Quảng Trị có thể cung ứng sản phẩm cho không chỉ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế, trong đó có Lào, Thái Lan qua tuyến EWEC.