Đức trấn an người dân về nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông

Ngày 18/7, người đứng đầu Cơ quan quản lý năng lượng của Đức Klaus Müller đã kêu gọi người dân không nên hoảng sợ về nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông này.
0:00 / 0:00
0:00
Đường ống của Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức, ngày 8/3/2022. (Ảnh: Reuters)
Đường ống của Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức, ngày 8/3/2022. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên báo “Bild am Sonntag”, ông Müller cho biết trong tuần qua, giá khí đốt không tăng vọt ngay cả khi đường ống dẫn khí “Nord Stream 1” (Dòng chảy phương Bắc 1) đóng cửa để bảo trì. Điều này có nghĩa là giá đã tăng đến mức ổn định.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định liệu mức giá có cao hơn khi Nga tiếp tục giảm nguồn cung khí đốt trong những tháng tới hay không. Mặc dù kêu gọi sự thận trọng đối với tình hình nguồn cung trong nước, ông Müller khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý năng lượng Đức, các cơ sở dự trữ khí đốt hiện chỉ đạt 65% công suất, con số này cao hơn so với tuần trước nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua mùa đông mà không có khí đốt của Nga.

Trước đó, từ cuối tháng 6, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã điều chỉnh việc cung cấp khí đốt qua đường ống "Nord Stream 1" ở biển Baltic do một tuabin quan trọng đang được sửa chữa ở Canada. Gazprom cho biết quá trình bảo trì dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21/7 nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ kéo dài hơn do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.

Về phần mình, ông Müller cho rằng ngay cả khi Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn, Đức vẫn có thể bù đắp thiếu hụt bằng nguồn cung từ Na Uy, Hà Lan và Bỉ.