Nga để ngỏ khả năng gia hạn chuyển khí đốt cho châu Âu qua Ukraine

Quan chức ngoại giao Nga cho biết mặc dù xảy ra xung đột ở Ukraine, Nga đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, theo đó tiếp tục chuyển lượng lớn khí đốt đến châu Âu qua Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Trạm nhiên liệu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tại khu vực Drozdovychi, cách Lviv (Ukraine) 120km về phía tây. (Ảnh: REUTERS)
Trạm nhiên liệu gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tại khu vực Drozdovychi, cách Lviv (Ukraine) 120km về phía tây. (Ảnh: REUTERS)

Nga sẽ cân nhắc tiếp tục chuyển khí đốt đến châu Âu qua lãnh thổ Ukraine sau khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào năm 2024, nếu các nước châu Âu yêu cầu điều này và hệ thống trung chuyển của Ukraine vẫn hoạt động.

Đây là tuyên bố của Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky ngày 13/7.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Birichevsky nêu rõ, mặc dù xảy ra xung đột ở Ukraine, Nga đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, theo đó tiếp tục chuyển lượng lớn khí đốt đến châu Âu qua Ukraine.

Từ ngày 11/7, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức qua biển Baltic đã ngừng vận chuyển khí đốt để bảo dưỡng đến ngày 21/7.

Trong thời gian này, châu Âu nhận khí đốt Nga duy nhất qua lãnh thổ Ukraine.