Đưa Hà Nội lên tầm cao mới

Đưa Hà Nội lên tầm cao mới

Bằng sự chủ động, quyết liệt, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2025, nhất là những đột phá về thể chế và hạ tầng. Đây là tiền đề quan trọng để Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Mở ra không gian phát triển mới

Những ngày này, trên tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (thành phố Hà Nội), không khí thi công diễn ra rất khẩn trương. Các đơn vị liên quan đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Khu vực từng ken đặc nhà dân, cửa hàng và công trình tạm đã được tháo dỡ gần như hoàn toàn, trả lại mặt bằng rộng rãi, thông thoáng.

Chứng kiến tuyến đường thay đổi từng ngày, nhiều người dân sinh sống trong khu vực không giấu được sự phấn khởi, kỳ vọng dự án khi hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân phường Đống Đa cho biết, trước đây đoạn đường này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại vô cùng mệt mỏi. “Đến nay mặt bằng đã được giải phóng, đường sá rộng rãi hơn, người dân ai cũng vui mừng và mong dự án sớm hoàn thiện”, ông Hải hồ hởi chia sẻ.

ndo-tr-7.jpg
Vành đai 1 hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc cho đường Đê La Thành hiện hữu. (Ảnh: THÙY LINH-KHÁNH HƯƠNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết: Chỉ trong hơn 5 tháng, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân, trong khi 7 năm trước đó, các quận chỉ giải quyết được 686 hộ. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn, bởi toàn bộ khu vực này vốn được đánh giá là một trong những điểm nghẽn phức tạp nhất của dự án - Một dấu mốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường đã cam kết, ngay sau khi nhận mặt bằng sạch từ các địa phương, ban làm việc với nhà thầu và quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026, không chỉ khơi thông điểm nghẽn hạ tầng, mà còn tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

cong-trinh.gif
Hà Nội khởi công nhiều dự án trọng điểm quy mô rất lớn, mở ra không gian phát triển mới theo định hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Cùng với bước đột phá tháo gỡ nút thắt này, hàng loạt các dự án trọng điểm quy mô rất lớn được thành phố khởi công, như Khu đô thị thể thao Olympic, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Tứ Liên và hai tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và Văn Cao - Hòa Lạc…, mở ra không gian phát triển mới theo định hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Đây là những điểm nhấn trong bức tranh với gam màu tươi sáng của Thủ đô Hà Nội năm 2025. Trong bối cảnh thực hiện hàng loạt công việc lớn, nhất là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, nhưng bằng sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thành phố đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế ước tăng trưởng 8,16%, hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tiếp tục “lập đỉnh mới”, đạt 704.580 tỷ đồng, vượt 37% so với dự toán. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng đột biến, với tốc độ tăng trưởng hơn 70%, đạt khoảng 4,4 tỷ USD. Hạ tầng, đô thị, môi trường, văn hóa-xã hội, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

hnooi.jpg

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, đột phá của Hà Nội không đến từ ưu đãi dàn trải, mà từ cách tổ chức không gian phát triển và mô hình quản trị phù hợp với chu kỳ công nghệ. Thành phố đang tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển chung quanh khu vực Hòa Lạc theo hướng đô thị khoa học-đổi mới sáng tạo, định hình khu đô thị thông minh 600ha hỗ trợ cho khu công nghệ cao, gắn nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và không gian sống, hình thành các trung tâm nghiên cứu-phát triển quy mô lớn, đủ năng lực giải quyết các bài toán công nghệ chiến lược. Hạ tầng kết nối chiến lược, nhất là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao-Hòa Lạc đã khởi công ngày 19/12, được xác định không chỉ là một dự án giao thông mà là công cụ tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô, tạo điều kiện để hình thành một cực tăng trưởng mới có khả năng lan tỏa.

Cùng với các nhiệm vụ chính trị này, thành phố còn tạo đột phá về thể chế. Ngày 12/12/2025, Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực và được áp dụng trong 5 năm.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu, đây là một quyết định pháp lý quan trọng, mở ra trang mới trong quản trị đô thị, phát triển hạ tầng và điều hành kinh tế-xã hội của Thủ đô. Nghị quyết tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư công, dự án hạ tầng lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững và hiện đại hóa của Thủ đô. Bởi thực tế cho thấy, Hà Nội đang triển khai một khối lượng lớn các dự án lớn như: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hệ thống đường sắt đô thị, chỉnh trang đô thị và tái thiết chung cư cũ. Nếu không có cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tiềm ẩn không ít khó khăn, vướng mắc, cản trở việc phát huy tối đa vai trò, vị thế của Thủ đô, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Hướng đến người dân, doanh nghiệp

Điểm nhấn của Nghị quyết số 258/2025/QH15 là trao thêm thẩm quyền cho Hà Nội. Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và PPP không sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Chủ tịch UBND thành phố được chấp thuận chủ trương đầu tư những dự án quy mô từ 30 nghìn tỷ đồng hoặc các dự án cần triển khai hay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, áp dụng với một số dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ…

Lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nâng tầm, là mục tiêu xuyên suốt, giữ vai trò tiên phong trong định hướng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Hà Nội xếp thứ nhất cả nước về chỉ số chuyển đổi số, 3 năm liên tiếp dẫn đầu về đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ: Nghị quyết tạo ra một khung pháp lý linh hoạt hơn, tháo gỡ những ách tắc lâu nay về quy hoạch, đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định chủ trương đầu tư. Thành phố có thể triển khai nhanh hơn các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện hạ tầng và đời sống người dân, đồng thời nâng cao uy tín và năng lực quản trị, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

dua-hanoi2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham quan triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Với phương châm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành thành phố, nhất là những người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đối chiếu nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất kịp thời, xử lý những vướng mắc của cơ sở, không để hành chính hóa, họp hành nhiều mà không hành động hiệu quả; tập trung cao độ để giải quyết những việc chậm trễ, tồn đọng. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên. Mỗi sở, ngành, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số một cách cụ thể. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, cắt giảm thực chất thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.