Dự kiến đưa tất cả ngư dân hai tàu chìm về huyện Núi Thành

NDO - Đêm 18/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân đã đón 43 ngư dân bị nạn và 2 trường hợp tử vong từ các tàu cá; trong đó, 40 ngư dân và người tử vong của tàu cá QNa 90129 TS bị chìm, 3 ngư dân từ tàu cá QNa 90039 TS, QNa 90622 TS bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Dự kiến đưa tất cả ngư dân hai tàu chìm về huyện Núi Thành

Đến 1 giờ ngày 19/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa 91782 TS do ông Trần Văn Ky làm thuyền trưởng để tiếp nhận 38 thuyền viên tàu cá QNa 90927 TS bị chìm.

Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 19/10/2023, đơn vị sẽ tiếp cận tàu QNa91782 TS tiếp tục đón ngư dân. Sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận ngư dân từ các tàu cá, tàu 467 của Quân chủng Hải quân sẽ di chuyển về cảng cá An Hòa, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 20/10/2023.

Đến 7 giờ sáng ngày 19/10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chưa phát hiện thêm người mất tích của 2 tàu cá bị chìm. Hiện tại, vùng biển tàu chìm và khu vực mở rộng tìm kiếm thuyền viên bị nạn có 3 tàu của Bộ Ouốc phòng và 7 tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm người và tàu mất tích.

Sở chỉ huy tiền phương yêu cầu đơn vị, ngành chức năng thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn ngoài khơi để nắm tình hình. Đồng thời, giữ liên lạc với tàu 467 của Quân chủng Hải quân để cập nhật hành trình đưa ngư dân về cảng cá An Hòa; chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận ngư dân và làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn.