Vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích trên hai tàu bị chìm

NDO - Đến 5 giờ sáng 18/10, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân trên hai tàu QNa 90927 và QNa 90129 huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị chìm do lốc xoáy khi đang hoạt động trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Vùng biển nơi các tàu bị chìm, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm cứu nạn.
Vùng biển nơi các tàu bị chìm, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cùng với các tàu được điều động, cơ động tìm kiếm cứu nạn thì tại vị trí tàu bị nạn QNa 90129TS tối 17/10, có 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn ngư dân.

Trong đêm qua, tàu cảnh sát biển 8002 và hai tàu kiểm ngư KN 467 và KN 471 đã tiếp cận hiện trường nơi xảy ra chìm tàu lúc 24 giờ ngày 17/10. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tính đến 5 giờ sáng 18/10, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích.

Vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích trên hai tàu bị chìm ảnh 1

Sở chỉ huy tiền phương tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà liên tục cập nhật thông tin và đưa ra các phương án cứu nạn.

Về tình hình tiếp nhận các ngư dân được cứu nạn, sau khi cứu được 40 thuyền viên tàu QNa 90129TS, hiện trên tàu cá QNa 90039 TS do ông Lương Văn Cam làm thuyền trưởng có 98 người.

Đến 5 giờ sáng nay, tàu QNa 90039 TS đã chuyển 10 ngư dân sang tàu QNa 90622 TS và 10 ngư dân sang tàu QNa 90269TS.

Tại vị trí tàu 90927 bị chìm, tất cả 90 ngư dân hiện đang trên tàu QNa 91782 TS.

Hiện, tàu đang thả neo và không tổ chức tìm kiếm được. Do trời tối, tàu QNa 91782 TS vẫn chưa phát hiện phương tiện nào tiếp cận hỗ trợ.