(Ảnh minh họa)

Đội tuyển Việt Nam đá vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

Chiều 14/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Buổi họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với sự tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội.

Huấn luyện viên Park họp trực tuyến cùng Liên đoàn bóng đá châu Á và đại diện 11 đội tuyển còn lại. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đón nhận thử thách với tinh thần cao nhất

Phát biểu sau khi kết thúc lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo cho biết, các đối thủ tại bảng B đều được đánh giá mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ông và các học trò sẵn sàng đón nhận thử thách với tinh thần cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam được bố trí ngồi tại khoang riêng biệt và mặc trang phục bảo hộ trong suốt hành trình bay. (Ảnh: VFF)

Toàn bộ tuyển Việt Nam âm tính với SARS-Cov-2 trong lần xét nghiệm đầu tiên

Ngày 17-6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Toàn đội được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đợt đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam được rút ngắn thời gian cách ly sau khi trở về nước. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Việt Nam cách ly 7 ngày sau khi trở về nước từ UAE

Ngày 16-6, Bộ Y tế đã chính thức có văn bản đồng ý đối với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với các thành viên đội tuyển Việt Nam, vừa kết thúc nhiệm vụ thi đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE.

Những “chiến binh sao vàng” đã chính thức lập nên kỳ tích giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. (Ảnh: TTXVN)

Truyền thông châu Á: Tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vừa làm nên một kỳ tích nữa cho bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Mặc dù không thể duy trì thành tích bất bại ở giai đoạn cuối vòng loại 2, hành trình lịch sử của đội tuyển Việt Nam vẫn được truyền thông châu lục đánh giá cao.

(Ảnh: TTXVN)

Thua UAE 2-3, Việt Nam vẫn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Trong trận đấu cuối cùng bảng G, đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển UAE với tỷ số 2-3. Các cầu thủ của chúng ta đã rất nỗ lực rút ngắn tỷ số sau khi bị dẫn tới ba bàn. Là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới vòng loại thứ ba World Cup, đồng thời là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt.

Huấn luyện viên Park Hang Seo trả lời báo giới. (Ảnh: TTXVN)

Thầy Park cảm ơn các học trò, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự hào về tập thể tuyển Việt Nam

Với tinh thần chiến đấu không nhụt chí, đội tuyển Việt Nam đã giành được kết quả ngọt ngào với chiến thắng 2-1 trước Malaysia, mở rộng cánh cửa đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ. Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự hào về các đồng đội của mình.

Đội tuyển Việt Nam mở rộng cánh cửa vào Vòng loại cuối World Cup 2022. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đội tuyển.