Thua UAE 2-3, Việt Nam vẫn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

NDO -

Trong trận đấu cuối cùng bảng G, đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển UAE với tỷ số 2-3. Các cầu thủ của chúng ta đã rất nỗ lực rút ngắn tỷ số sau khi bị dẫn tới ba bàn. Là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới vòng loại thứ ba World Cup, đồng thời là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt.

(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)

Bước vào trận đấu, với tâm lý phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, đội chủ nhà UAE chủ động đá nhanh và tổ chức tấn công. Đặc biệt cánh trái được các cầu thủ áo trắng khai thác rất nhiều. 

Phút thứ 5, UAE có pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải của UAE. Tuy vậy, Tấn Trường đã xuất sắc ôm gọn bóng.

Đối mặt với đội hình 5-4-1 của đội tuyển Việt Nam, UAE không hề dễ dàng tiếp cận thế trận tấn công, hàng thủ đội tuyển Việt Nam chơi rất tập trung và chặt chẽ.

Phút 32, đội tuyển UAE có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Số 5 Ali Hassan đón được đường chuyền từ phía cánh phải và sút bóng trong tư thế thuận lợi. 

Phút 39, Việt Nam nhận quả penalty sau khi Tấn Trường phạm lỗi với một cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Số 7 Ali Ahmed thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho UAE. 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về UAE.

Bước vào hiệp 2, Đức Huy và Công Phượng được vào sân để thay Xuân Trường và Văn Đức. Phút 48, Công Phượng có đường chạy dọc biên, vượt qua nhiều hậu vệ để áp sát khung thành UAE, anh tung ra cú sút nhưng không đủ mạnh và hiểm hóc để đánh bại thủ thành Ali Khaseif.

Đội tuyển Việt Nam chấp nhận dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, phút 50, Tấn Trường không thể cản phá liên tiếp hai cú đánh đầu của các tiền đạo UAE, Việt Nam bị dẫn trước 3-0.

Phút 58, Ali Ahmed có cút sút chìm hướng về góc phải khung thành đội tuyển Việt Nam. Tấn Trường bay người cản phá thành công.

Phút 60, tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi người liên tiếp. Minh Vương được đưa vào sân thay Hoàng Đức, Hồng Duy vào thay Văn Hậu. Các cầu thủ áo đỏ có những đường lên bóng rõ nét hơn, đặc biệt là sự có mặt của Công Phượng khiến hàng phòng ngự đội bóng áo trắng trở nên vất vả hơn. 

Phút 64, Minh Vương có cú sút đầu tiên nhưng hướng bóng không chính xác. Một lần nữa có dấu chân Công Phượng trong pha tổ chức tấn công. 

Niềm vui tới ở phút 85, các cầu thủ áo đỏ tổ chức tấn công bằng những pha bật nhả rất nhanh và tinh tế, bóng tới được chân Tiến Linh qua đường chuyền chọc khe của Minh Vương, Tiến Linh sút bóng gọn gàng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 cho Việt Nam. 

Càng đá càng hưng phấn, ở những phút thi đấu cuối cùng, Minh Vương có bàn thắng tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam, khoảng cách chỉ còn là một bàn giữa hai đội. 

Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 cho UAE. 

Việt Nan 2-3 UAE: Chủ nhà khẳng định sức mạnh -0
Đội hình xuất phát của UAE và Việt Nam. 
Vòng loại World Cup 2022