Đồng Tháp: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng

NDO - Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 34 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại đại hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại đại hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong 2 ngày 18 và 19/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cùng 236 đại biểu đại diện cho hơn 82.000 cán bộ, đoàn viên Công đoàn toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đạt và vượt 14/14 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra, trong đó chỉ tiêu đạt cao nhất là phát triển đoàn viên mới, đạt 398%. Hơn 378.000 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 174,5 tỷ đồng.

Qua 5 năm, hơn 40.900 công trình, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, 334 đề tài, mô hình nghiên cứu ứng dụng, 318 cá nhân được nhận bằng lao động sáng tạo. Các cấp công đoàn phát triển thêm hơn 11.000 công đoàn viên, hơn 8.200 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng và hơn 4.100 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đồng Tháp: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng ảnh 1
Đoàn Chủ tịch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bên cạnh những thành tích đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn của công tác công đoàn trong nhiệm kỳ qua: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hình thức. Một số thỏa thuận hợp tác, chương trình phúc lợi đoàn viên chưa thực sự hiệu quả…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương khẳng định: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động sâu rộng, tạo sự thay đổi lớn về lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

“Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn của tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động, nhất là trong việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Cần chú ý công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Đồng Tháp: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng ảnh 2
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại đại hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp phải trở thành điểm đến đáng tin cậy của công nhân, người lao động, đoàn viên khi khó khăn cả về đời sống vật chất và tinh thần, cần hỗ trợ, cần chia sẻ, tư vấn, cần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng lao động, cần trợ sức hiện thực hóa ý tưởng.

Mỗi cán bộ công đoàn cần phấn đấu trở thành người đại diện uy tín, người tập hợp được, định hướng được cho công nhân, người lao động; người được chủ doanh nghiệp trân trọng. Mạnh dạn điều động, thay đổi kịp thời các cán bộ không đáp ứng yêu cầu, giảm sút uy tín.

Đồng Tháp: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa đến Đại hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng trong hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ mới. Qua phong trào, gia tăng sự gắn bó, tình cảm, trách nhiệm của công nhân, người lao động với công việc, doanh nghiệp. Mỗi ý tưởng, sáng kiến cần được tổ chức Công đoàn trân trọng, theo sát để hoàn thiện, triển khai, mang lại giá trị”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ngày làm việc thứ 2, đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2023-2028, tập trung thực hiện 19 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá: Tập trung công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đẩy mạnh thành lập tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, tài chính công đoàn.

Đồng Tháp: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải trở thành điểm sáng ảnh 4
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI gồm 34 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp.