Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.
Sau sáp nhập, với việc sắp xếp lại nhân sự và ngừng hoạt động của lực lượng trật tự đô thị cấp huyện từ ngày 1/7/2025, vỉa hè, lề đường tại các phường ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng lấn chiếm tái diễn.
Sáng 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ.
Tại số 145 Trần Quang Khải (phường Tân Định, Quận 1), một ngôi nhà 3 tầng khiêm nhường, mang dáng dấp đồng điệu với các căn nhà ống cổ chung quanh, đã từng là nơi hội họp, trú ẩn an toàn, trạm trung chuyển thông tin, tài liệu của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Trải qua nhiều biến động, nơi họp bàn năm xưa, giờ đây đã trở thành Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, nơi mở cửa hằng ngày cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về lịch sử oai hùng của Thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ trước.
Sự căm thù những kẻ cướp nước, hại dân, giam cầm, tra tấn dã man người yêu là chiến sĩ biệt động khiến bà Vũ Minh Nghĩa (Chín Nghĩa) sục sôi ý chí đứng lên cầm súng cùng Đội 5 Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập dù biết một đi khó có ngày trở về. Bị bắt sống cùng 6 đồng chí, trải qua tù đày, giam cầm, tra tấn dã man, nữ chiến sĩ biệt động kiên trung tới cùng, không chịu khuất phục. Cuộc đời của bà, hệt như một cuốn tiểu thuyết.
Trận đánh của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975 đã làm chấn động nước Mỹ, khiến quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn hoảng loạn. Với các thành viên của Phi đội Quyết thắng, được tham gia vào trận đánh "có một không hai" này là trách nhiệm, niềm tự hào và vinh quang của người lính.
Với lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đang thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đông Nam Bộ đang dần khẳng định vị thế là đầu tàu của cả nước trong thực hiện giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đóng góp ngân sách, dẫn dắt liên kết vùng…
Trải qua hai phần ba chặng đường đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã trở thành “sợi chỉ đỏ” mà cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai tập trung hướng đến phấn đấu hiện nay.
Một trong năm truyền thống cao quý, vẻ vang được Đảng ta hun đúc nên qua 13 nhiệm kỳ đại hội trong 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đó là “gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu”.
Mảnh đất Tây Ninh đầy gian lao mà anh dũng, nhưng đồng thời cũng là vùng đất xinh tươi, màu mỡ thích hợp du lịch và phát triển nông nghiệp xanh-sạch-bền vững. Nếu như trong 30 năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ và nhiều năm bảo vệ biên giới trước tập đoàn phản động, Tây Ninh được xem là tiền đồn của Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thì trong phát triển kinh tế hiện nay, Tây Ninh cũng là vùng đất đầy tiềm năng...
Toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Dân vận khéo vẫn luôn là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với lòng nhiệt tình, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đảng viên ở khắp các địa phương trên địa bàn thành phố mang tên Bác luôn miệt mài “vác tù và” để vận động người dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vì một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 500.000 người Việt gốc Hoa sinh sống rải rác ở các quận, huyện nhưng tập trung đông nhất ở quận 5, quận 6 và quận 11. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Hoa vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống rất riêng của mình, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán.
Năm nay, vựa lúa, trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa, được giá. Những ngày này, đồng bào Khmer Nam Bộ trong từng phum, sóc tưng bừng chuẩn bị đón Tết, rộn rã niềm vui khi được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Tối 2/2, tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân quê hương 2024; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Sáu Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị đã tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá cho các địa phương.
Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành sáu Nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một chủ trương mới với nhiều kỳ vọng nhằm khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế-chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới.
Thông tin về việc cầu Thủ Thiêm 4 được thiết kế với tĩnh không thông thuyền ít nhất đạt 10m, cao nhất có thể lên tới 45m đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch cũng như các chuyên gia, nhà quản lý. Với vị trí hạ lưu, đón tàu lớn từ biển vào, việc “nới tĩnh không” cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán phát triển lâu dài của nền “kinh tế sông nước” của Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đồng Nai đã được xem là một trong những “cái nôi” của ngành công nghiệp, với việc hình thành Khu kỹ nghệ Biên Hòa (nay là Khu công nghiệp Biên Hòa 1), tạo tiền đề để tỉnh mở rộng, phát triển, trở thành một trong những địa phương hàng đầu về số lượng khu công nghiệp cả nước.
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phác họa chân dung ngành công nghiệp Âm nhạc và Điện ảnh của thành phố, qua đó nêu lên những định hướng, giải pháp chính trong phát triển ngành công nghiệp Âm nhạc và Điện ảnh thành hai ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố.
Ngày 23/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại sự kiện này.