Đồng Nai: Xử phạt 15 cửa hàng xăng dầu

NDĐT - Chỉ trong năm ngày qua, từ ngày 17 đến 22-2, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 15 cửa hàng xăng dầu với những hành vi vi phạm như: đóng cửa, ngừng bán hàng hoặc bán cầm chừng trái quy định.

Các cửa hàng này chủ yếu tập trung ở TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Trảng Bom và Long Thành. Tình hình cung ứng xăng dầu trong cả nước đang gặp nhiều khó khăn, trong đó Đồng Nai không phải là ngoại lệ. Đồng Nai hiện có khoảng 340 điểm kinh doanh xăng dầu của gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng, đa số những nơi này ngừng bán là do thực sự hết hàng, chỉ số ít trường hợp có dấu hiệu “găm hàng”.

Theo Sở Công thương tỉnh, việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu buôn bán cầm chừng do mức hoa hồng thấp là có thực. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể xảy ra nguy cơ đóng cửa hàng loạt các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công thương thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tình hình cung ứng xăng dầu tại các địa phương.

Chiều 20-2, tại huyện Xuân Lộc, một số cây xăng trên địa bàn huyện nghỉ bán, hay chỉ bán từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng cho khách hàng. Lý do các cây xăng này đưa ra là không còn xăng do chưa nhận được hàng của bên cung cấp, đang sửa trụ bơm, bị cúp điện, nhân viên về ăn tết chưa vào…Thậm chí, có cửa hàng vẫn mở cửa hàng nhưng không bán nhằm đối phó sự kiểm tra với cơ quan chức năng. Như Cây Xăng Phước An, QL - 1A, xã Xuân Tâm, huyện Xuân, Lộc Đồng Nai có ba trụ xăng A92 và một trụ dầu DO nhưng chỉ mở một trụ xăng A92 để bán và chỉ bán cho khách tối đa 20 ngàn đồng một lần.

Bà Nguyễn Thị Thanh Luyến, chủ Cây Xăng Phước An, QL - 1A xã Xuân Tâm, Xuân Lộc cho biết: “chúng tôi còn có mấy ngàn lít chủ yếu để bán cho khách hàng quen, do nguồn hàng chưa nhập về kịp, chúng tôi rất mong mõi được mua xăng về”.

Những ngày vừa qua, Đội quản lý thị trường số 7 huyện Xuân Lộc cũng đã lập biên bản kiểm tra sáu cây xăng, trong đó có bốn cây là hết xăng thật, còn hai cây xăng còn lại viện lý do ưu tiên bán cho mối của mình.

Tại thị xã Long Khánh, Đội quản lý thị trường số 6 cũng đã lập biên bản kiểm tra ba cây xăng đóng cửa, cũng với lý do hết xăng đang đợi nhập xăng về. Với tình hình này, người nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, cũng như những người dân cần phải đổ xăng cho phương tiện giao thông.

Còn tại Biên Hòa, qua kiểm tra vào ngày 22-2, tình hình thiếu nguồn cung xăng dầu vẫn đang tiếp diễn. Khoảng 10 giờ 30 phút, Trạm xăng dầu Long Bình (thuộc Tổng công ty 28 Bộ Quốc Phòng) đang bán những lít xăng cuối cùng cho khách. Nhiều người dân đã phải chờ đợi khá lâu mới được nhân viên cây xăng đột ngột thông báo hết hàng. Tuy nhiên, đáng nói là có nhiều trường hợp cửa hàng vẫn còn xăng, nhưng lại có dấu hiệu buôn bán bất thường. Điển hình như tại Trạm xăng dầu Cầu Mới (xã Hoá An, TP Biên Hòa), có sáu trụ bơm nhưng chỉ ba trụ hoạt động. Cửa hàng còn được kéo rào lại với lý do: không để khách hàng đậu xe tràn lan. Tại cây xăng Đồng Khởi (thuộc công ty Sông Đà), cũng có sáu trụ bơm nhưng ba trụ bịt bạt, không bán xăng với lý do trụ bị hỏng.

Bất thường hơn cả là Cửa hàng xăng dầu số 1 nằm trên đường Phạm Văn Thuận (thuộc công ty TNHH Thành Thái Thịnh). Cửa hàng này khá khang trang với bốn trụ bơm xăng, nhưng hoàn toàn vắng bóng nhân viên bán hàng dù đang đúng cao điểm buổi trưa người dân đi làm về. Nhiều khách hàng đến chờ đợi rồi lại tự ra về mà không hề nhận được lời giải thích.

Theo cam kết của các đầu mối nhập khẩu xăng dầu lớn như Petrolimex, nguồn cung xăng dầu trong cả nước đến thời điểm này vẫn được đảm bảo. Như vậy, không có lý do gì mà các doanh nghiệp bán lẻ than phiền về tình trạng thiếu hàng. Vấn đề là làm sao giải quyết hài hòa các lợi ích của giới kinh doanh xăng dầu. Trong khi chờ đợi giải pháp ở tầm vĩ mô, lực lượng chức năng các địa phương cần tiếp tục kiên quyết xử lý những hành vi, biểu hiện trục lợi như găm hàng, nâng giá… xăng dầu trái quy định.

Có thể bạn quan tâm