Đồng Nai ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

NDO - Ngày 11/1, tại đợt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm.
Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Phát lệnh đợt ra quân, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, góp phần hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông.

Đồng Nai ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán ảnh 1

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh đợt ra quân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các lực lượng phải kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm giao thông trên tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự an toàn, ổn định nhất cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Đợt cao điểm được chia làm 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ 11/1 đến 24/2, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai quyết liệt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết nhất là trên các tuyến quốc lộ; tổ chức triển khai các biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông các ngã tư, bùng binh, khu vực bến xe, nơi tập trung đông người dân đón xe khách, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu xuân năm mới.

Giai đoạn 2 từ 25/2 đến 9/3, căn cứ đặc điểm tình hình địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các lễ hội xuân 2024.

Đồng Nai ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán ảnh 2

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cùng cán bộ, chiến sĩ tham dự đợt ra quân.

Đồng Nai là địa bàn có nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch của đất nước đi qua như Quốc lộ 1A, 20, 51. Dịp Tết được dự báo phương tiện đi qua địa bàn rất lớn, do người dân từ các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ về quê các tỉnh miền bắc và miền trung đón Tết. Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp để ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định đối với xe khách.