Vùng đất Phú Riềng Đỏ vươn mình phát triển

Trên vùng đất Phú Riềng Đỏ (phía bắc thành phố Đồng Nai), tinh thần kiên cường trong đấu tranh năm xưa đang được tiếp nối bằng khát vọng vươn lên đổi mới.

Đường vào Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng.
Đường vào Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng.

Từ xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao... đã tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nâng tầm di tích

Phú Riềng là một địa danh đặc biệt trong lịch sử phong trào công nhân và phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng ngày 28/10/1929 đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của một tổ chức cộng sản trực tiếp hoạt động trong lực lượng công nhân cao su ở miền Đông Nam Bộ, tạo cơ sở chính trị và tổ chức cho phong trào đấu tranh phát triển từ tự phát đến tự giác, từ phản kháng phân tán đến hành động có tổ chức và mục tiêu rõ ràng.

Chỉ ít tháng sau khi chi bộ được thành lập, cuộc đấu tranh của hàng nghìn công nhân cao su Phú Riềng từ ngày 30/1 đến ngày 6/2/1930 đã trở thành một sự kiện có tiếng vang lớn. Chính sự gắn kết giữa địa điểm thành lập chi bộ, phong trào Phú Riềng Đỏ, lịch sử ngành cao su và quá trình hình thành lực lượng chính trị trong công nhân đã tạo nên chiều sâu của di tích và làm cho Phú Riềng vượt ra khỏi phạm vi một địa danh lịch sử của riêng địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng cho biết, Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1999. Việc tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt tiêu biểu của di tích có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị và bổ sung cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai”. Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ sâu sắc hơn tầm vóc phong trào Phú Riềng Đỏ và Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam; tăng cường những luận cứ có giá trị đối với việc bảo tồn và nghiên cứu nâng tầm di tích; là cơ sở quan trọng để tiếp tục bồi đắp truyền thống cách mạng và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Phú Riềng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định: Hội thảo đã khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ngày 28/10/1929, vai trò tổ chức, lãnh đạo của chi bộ đối với phong trào công nhân cao su và phong trào Phú Riềng Đỏ. Từ tầm vóc lịch sử ấy, hội thảo đã bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn rõ ràng để nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng hạng Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng từ di tích quốc gia lên di tích quốc gia đặc biệt.

Vươn mình mạnh mẽ

Đường vào Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng hôm nay được tôn tạo, xây dựng khang trang, bao quanh di tích là những hàng cao su thẳng tắp, trải dài trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ. Từ truyền thống đấu tranh cách mạng, người dân Phú Riềng hôm nay (thuộc xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, làm giàu thêm cho vùng đất lịch sử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi Nguyễn Đức Thành cho biết, địa phương đang tập trung triển khai bốn dự án quan trọng, trong đó đáng chú ý là Dự án Chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy mô hơn 1.500 ha. Địa phương đã hoàn thành phê duyệt và công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và cùng với các đơn vị liên quan thực hiện các bước để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với nhiều công trình, dự án đang được triển khai, đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để xã Thuận Lợi tăng tốc, bứt phá trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với chính quyền địa phương, ngành cao su đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng tập trung nhiều nguồn lực phát triển vùng đất cách mạng Phú Riềng Đỏ, trong đó phải kể đến vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp tại phía bắc thành phố Đồng Nai. Ông Lê Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho biết, năm 2009, chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong làm hạ tầng và thu hút nhà đầu tư ở phía bắc thành phố Đồng Nai với hai khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú có quy mô hơn 258 ha. Nơi đây thu hút 117 dự án, bao gồm 60 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 353 triệu USD và 2.655 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 20.800 lao động. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục triển khai Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 có quy mô khoảng 317 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, địa phương yêu cầu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với 5 tiêu chí chiến lược gồm: Hạ tầng xanh, quản lý và sản xuất thông minh, năng lượng sạch, công nghiệp tuần hoàn và quản trị theo mô hình ESG. Trong thu hút đầu tư thứ cấp phải kiên định định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, phát triển công nghiệp đi đôi với gìn giữ môi trường sống; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm