Dông lốc gây hư hại nhà ở và hoa màu của người dân Mường Khương

NDO - Chiều 23/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở và hoa màu của người dân ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà ở bị dông lốc mạnh làm hư hại ở thị trấn Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: TL)
Nhà ở bị dông lốc mạnh làm hư hại ở thị trấn Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: TL)

Đêm 22/4, tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở của người dân, trong đó có 5 ngôi nhà bị thiệt hại 30-70% (thị trấn Mường Khương 3 hộ, xã Thanh Bình 1 hộ, xã Lùng Khấu Nhin 1 hộ); còn 14 ngôi nhà khác tại các địa phương nói trên bị thiệt hại dưới 30%.

Dông lốc gây hư hại nhà ở và hoa màu của người dân Mường Khương ảnh 1

Dông lốc làm gãy đổ nhiều cây xanh ở thị trấn Mường Khương-Lào Cai. (Ảnh: TL)

Ngoài ra, dông lốc làm gãy đổ, gây thiệt hại 5,6ha ngô tại xã Thanh Bình và Tung Chung Phố; gãy đổ nhiều cây xanh tại thị trấn Mường Khương, xã Thanh Bình và xã Pha Long.

Dông lốc gây hư hại nhà ở và hoa màu của người dân Mường Khương ảnh 2

Ngô bị thiệt hại do dông lốc làm gãy đổ. (Ảnh: TL)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Mường Khương phối hợp chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng huy động lực lượng tại chỗ thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất.