Tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị dông lốc đánh chìm, một người mất tích

NDO - Hai ngư dân đang đánh bắt cá tại vùng biển huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ dông lốc và sóng lớn đánh tàu bị lật úp. Một người bơi được vào bè cá gần đó, còn ngư phủ đi cùng bị trôi dạt, hiện tại chưa tìm thấy.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu đánh cá của ông Hà Văn Luông được lực lượng chức năng trục vớt.
Tàu đánh cá của ông Hà Văn Luông được lực lượng chức năng trục vớt.

Chiều ngày 7/9, ông Võ Quang Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang về việc tàu chìm do dông lốc và sóng lớn khu vực Hòn Nhum, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Chông (đóng trên địa bàn huyện Kiên Lương) nhận được tin báo tàu lưới cá đục chiều dài 6,5m do ông Hà Văn Luông (42 tuổi), ngụ ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương làm chủ bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm.

Trước đó, tàu đánh cá của ông Luông xuất bến cống Lung Lớn 2, xã Bình An, huyện Kiên Lương, trên tàu có ông Luông và ông La Văn Hải (bạn lưới, ngụ cùng xã). Khoảng 3 giờ 30 phút, tàu ra tới khu vực Hòn Nhum, xã Sơn Hải để thả lưới. Tuy nhiên đến khoảng hơn 1 tiếng sau thì dông lốc và sóng lớn xuất hiện, sau đó đánh lật úp tàu đánh cá. Ông Luông bơi được vào bè cá gần đó, riêng ông Hải bị sóng đánh trôi dạt, hiện tại chưa tìm thấy.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông đã cử lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sơn Hải kết hợp với Công an, Quân sự xã Sơn Hải tổ chức tìm kiếm ngư phủ Hải đang mất tích và xác định vị trí tàu chìm.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục tìm kiếm ngư phủ La Văn Hải, tiến hành trục vớt tàu chìm đưa vào bờ và thống kê thiệt hại.