Ðồng hồ đếm ngược

Việc lắp dựng đồng hồ đếm ngược ngay bên hồ Hoàn Kiếm, cách quảng trường Tượng đài Ðức vua Lý Thái Tổ không xa có hàm ý nhắc nhở mọi người chúng ta hãy thi đua phấn đấu làm những gì có ích nhất thiết thực chào mừng ngày Ðại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

Mới đó mà thời gian trôi đi cũng khá nhanh, chỉ còn 576 ngày nữa là đến đích Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Chiếc đồng hồ đếm ngược đã để lại phía sau gần một phần hai quãng thời gian 1000 ngày. Các hạng mục công trình phải hoàn thành thì vẫn còn bề bộn, ngổn ngang, lãnh đạo thành phố và người dân bắt đầu thấy sốt ruột lo lắng thấy sự thúc ép bởi cái mốc thời gian phải hoàn thành đúng tiến độ, kịp tiến độ cứ giật lùi từng ngày, 35 công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không phải là nhỏ. Bao nhiêu vấn đề cũ chưa giải quyết xong, lại phải xử lý tiếp những vấn đề mới phát sinh.

Nút giao thông Kim Liên nhẽ ra đã khánh thành và đưa vào sử dụng đã chậm ngót một năm. Giờ đi qua dù con đường hai đầu Ðại Cồ Việt và Ðào Duy Anh vẫn còn lầy lội, vẫn ổ chuột, ổ gà nhưng người dân đã thấy vui. Ban quản lý công trình và nhà thầu đã dựng lên một tấm biển lắp đồng hồ đếm ngược. Trên tấm biển ghi: "Còn 14 tuần nữa sẽ thông xe".

Đồng hồ đếm ngược vừa đặt ở nút giao thông Kim Liên.

Quãng thời gian ấy cho thấy chỉ còn ngót một trăm ngày nữa, công trình sẽ hoàn thành cái mốc ấy như một lời thúc giục mỗi người thợ đang thi công trên công trường này hãy nhanh tay hơn, làm việc có trách nhiệm hơn, với nhiệt tình và quyết tâm cao hơn. Vì cứ mỗi 24 giờ trôi qua rồi một tuần trôi qua, tiến độ đã đề ra phải được thực hiện, còn nếu chậm trễ, phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra. Công đoạn này chờ công đoạn kia. Nếu không tổ chức thi công khoa học, theo kiểu cuốn chiếu, e rằng khó đạt được mốc thời gian khánh thành và đưa vào sử dụng. Thành phố vừa tổ chức Hội nghị bàn đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các sở, ngành phải bắt tay cùng nhau để thực hiện các dự án. Thành phố cũng đã cho phép Sở Kế hoạch và Ðầu tư làm đầu mối xử lý, giải quyết cơ chế đặc thù để đẩy nhanh hơn tiến độ các dự án. Song có hai vấn đề phải được quan tâm:

Thứ nhất là, thực hiện cơ chế đặc thù nhưng phải trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Thứ hai là, mọi người dân trong diện giải phóng mặt bằng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Từ đó đến nay, các công trình trên địa bàn Thủ đô bị chậm tiến độ phần lớn là do công tác giải phóng mặt bằng. Mà nguyên nhân đã rõ: người dân không chấp hành quyết định di dời của Hội đồng giải phóng mặt bằng, cố tình chây ỳ, thậm chí bất hợp tác và chống đối cơ quan có thẩm quyền. Nên chăng từ đồng hồ đếm ngược ở công trình nút giao thông Kim Liên, tất cả các công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng tổ chức lắp dựng các đồng hồ đếm ngược. Ðể mọi người dù là cán bộ, công nhân thi công hay mỗi người dân ở khu vực có công trình nhìn thấy cái đích đến của từng công trình mà đóng góp phần công sức ủng hộ cho dự án được đẩy nhanh hơn nữa.

Bằng niềm tự hào là công dân của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mọi người hãy chung tay, đẩy nhanh hơn tiến độ các dự án. Vì quãng thời gian từ nay đến ngày Ðại lễ - không còn dài.

Có thể bạn quan tâm