Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

NDO - Nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ mong muốn các dự án luật sửa đổi, nghị quyết được đưa ra tại Kỳ họp này sẽ sớm được thông qua, khắc phục được những bất cập, hạn chế và sớm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thông tin cho cử tri thị xã Quảng Yên về những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án Luật, đồng thời, thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Quảng Yên.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, đại diện cử tri của thị xã Quảng Yên bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Kỳ họp thứ 4 sẽ thành công và giải quyết, đáp ứng những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời kiến nghị với đại biểu Quốc hội những nội dung mà cử tri quan tâm như: Luật đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đất, công tác phòng, chống tham nhũng, vấn đề chuyển nhượng đất nông nghiệp, việc bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng đất nuôi trồng thủy sản để triển khai dự án tại các khu công nghiệp.

Nhiều ý kiến của cử tri cũng bày tỏ mong muốn các dự án luật sửa đổi, nghị quyết được đưa ra tại Kỳ họp này sẽ sớm được thông qua, khắc phục được những bất cập, hạn chế và sớm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia đóng góp của cử tri, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp giải đáp, trả lời một số nội dung mà các cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết sớm nhất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thăm Khu công nghiệp Đông Mai, nút giao Hạ Long Xanh và Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc trên địa bàn thị xã Quảng Yên.