Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ và Đoàn đại biểu Singapore

Chiều 1/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã có buổi tiếp: Đại sứ Singapore Jaya Ratnam; Tổng Giám đốc Quỹ Temasek Ng Boon Heong và đại diện Trường Chính sách công Lý Quang Diệu cùng các thành viên trong Đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ nhìn nhận, đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Singapore, xác định đây là mối quan hệ toàn diện trên cơ sở tin tưởng, ủng hộ lẫn nhau. Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp trong nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; “giải” những “bài toán” của tương lai; trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và quản trị quốc gia.

Trên cơ sở trao đổi khả năng hợp tác Việt Nam-Singapore, hai bên cùng trao đổi về chương trình hợp tác giữa Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Singapore trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo; nghiên cứu tư vấn chính sách; đồng tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ và Đoàn đại biểu Singapore ảnh 1

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi tiếp, hai bên cũng thảo luận về một số hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore (1973-2023).