Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

NDO - Chiều 5/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị nhân chuyến công tác tại địa phương này.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương tại tượng đài ở Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương tại tượng đài ở Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày-đêm (28/6-16/9/1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ.

Sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên dành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.

Đồng chí đánh giá cao tỉnh Quảng Trị luôn làm tốt công tác chăm sóc người có công trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này cũng như chăm sóc nơi yên nghỉ các Anh hùng, liệt sĩ luôn trang nghiêm, ấm áp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đến thăm Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời.

Sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng vào ngày 1/5/1972, nhất là sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, Bộ Chính trị quyết định cho xây dựng Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ nhằm tạo vị thế và thực hiện các hoạt động ngoại giao, tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh ở miền nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn tỉnh Quảng Trị có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa giá trị của di tích ý nghĩa này.