Lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thường xuyên đến thăm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã Hưng Hội - nơi có hơn 76% hộ Khmer.

Đồng bào Khmer ở Vĩnh Lợi chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Những ngày giáp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, chúng tôi trở lại huyện Vĩnh Lợi, nơi có đông bà con Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu. Đến các xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Thới, thị trấn Châu Hưng, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con người Việt, người Khmer, người Hoa cùng chung tay, góp sức xây dựng gia đình, làng quê ngày một tươi đẹp, thanh bình.
Ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào Khmer trên địa bàn xã An Minh Bắc.

Kiên Giang: Bàn giao 34 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây đã tổ chức bàn giao nhiều căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân là đồng bào Khmer trên địa bàn xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Đồng chí Tạ Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (đứng giữa) và đoàn công tác thăm, chúc Tết Chol Chăm Thmây tại các chùa Khmer của huyện Vĩnh Lợi.

Bạc Liêu: Nhiều đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo các huyện, thành phố, các đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn đến các chùa chúc Tết, tặng quà các vị sư sãi và một số hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ trao quà cho hộ Khmer nghèo.

Tặng 330 phần quà cho hộ Khmer nghèo dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ngày 11/4, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn người dân tộc Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Nhiều hộ Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) trồng các loại rau thơm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TRỌNG DUY

Phum sóc đồng bào Khmer ở Bạc Liêu khởi sắc

Cùng với đồng bào Khmer Nam Bộ, bà con Khmer ở Bạc Liêu đang chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây theo truyền thống, từ ngày 13 đến 16/4/2024. Tỉnh Bạc Liêu vừa chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp triển khai một số nội dung mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ý nghĩa...
Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết.

Trà Vinh: Họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây

Ngày 5/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer; các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng cùng với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự.
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí (áo trắng, giữa) Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu thường xuyên đến thăm, tặng quà các vị sư tại các chùa Khmer của thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu hỗ trợ đồng bào Khmer bằng những việc làm thiết thực

Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số, với hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer với trên 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đem lại hiệu quả.
Các đơn vị tranh tài ở Giải đua ghe ngo.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang hằng năm được tổ chức vào thời điểm Lễ hội Ok Om Bok, khi vừa kết thúc vụ mùa, nhằm tỏ lòng biết ơn đối với Thần Mặt trăng-vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với chư tăng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón lễ Sene Dolta trong niềm vui trọn vẹn

NDO - Tại Sóc Trăng, những ngày này, bà con đồng bào dân tộc Khmer đang tất bật đón lễ Sene Dolta, được tổ chức từ ngày 13 đến 15/10. Đây là một trong ba lễ, tết lớn trong năm của đồng bào Khmer, thể hiện truyền thống “Uống nước nhờ nguồn” cao đẹp của dân tộc ta .
Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đến thăm, tặng quà một số chùa Khmer trong tỉnh nhân dịp lễ của đồng bào.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc mừng lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Đolta năm 2023 của đồng bào Khmer Nam Bộ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể, cơ quan tỉnh Bạc Liêu đã thành lập nhiều đoàn đi thăm, chúc mừng các vị sư sãi tại các chùa và đồng bào Khmer trong tỉnh.
Đồng bào dân tộc Khmer sử dụng nhạc cụ truyền thống tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch dân tộc Khmer của tỉnh Kiên Giang.

Bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer

Nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer hội tụ tri thức sáng tạo, bản sắc và các giá trị văn hóa, xã hội, thẩm mỹ của cộng đồng. Đây là nét đẹp văn hóa, là món ăn tinh thần trong đời sống hằng ngày của đồng bào Khmer Nam Bộ, nhất là vào các dịp lễ hội, ngày Tết truyền thống…
Ðại đức Thạch Ða Ra thăm lớp Tin học cơ bản do chùa Thlốt tổ chức dành cho các học sinh người Khmer tại khuôn viên chùa. (Ảnh MỸ HÀ)

Tận tâm vì đạo, hết lòng vì cộng đồng

Nằm bên con đường trải nhựa bê-tông tại ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh bên cạnh hệ thống kênh, rạch chằng chịt, chùa Thlốt được bao bọc bởi những hàng cây xanh rợp bóng. Ðại đức Thạch Ða Ra đang cùng các chư tăng, phật tử tu sửa gian nghỉ phía sau của 30 chư tăng sinh sống tại đây.
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà cho cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng bào Khmer ở Hậu Giang đón Tết vui tươi, đầm ấm

Những ngày qua, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều hoạt động như họp mặt, đến các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn để thăm, tặng quà, chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2023. Sự quan tâm, chăm lo của địa phương về vật chất lẫn tinh thần đã giúp đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền thêm vui tươi, đầm ấm áp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam thăm, tặng quà nhà sư tại chùa của đồng bào Khmer.

Bạc Liêu luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer

Hôm nay, 14/4 (ngày 24/2 âm lịch), đồng bào Khmer tại Bạc Liêu nói riêng và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung chính thức đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, năm nay, đồng bào Khmer Bạc Liêu đón một mùa Tết cổ truyền trong niềm vui, ấm no, hạnh phúc.