Niềm vui nhân lên
Ở phường Hàm Thắng, 6 căn nhà nằm sát sông Cái bị sập hoàn toàn đã được xây dựng lại khang trang, cao ráo hơn so với trước kia. Khi mới khánh thành, dẫu chưa có đồ dùng sinh hoạt, nhưng người dân đã rưng rưng nước mắt với niềm vui, cảm xúc đan xen khi nhận ngôi nhà mới. Tới những ngày đầu năm, các căn nhà được bố trí nhiều đồ dùng mới như tủ lạnh, ti-vi, bếp gas… cùng các chậu hoa cúc, cây mai nở rực khắp sân vườn.
Ngồi bên hiên nhà, ông Nguyễn Ngọc Vương nhớ lại, tường của căn nhà cũ đã rất ọp ẹp, mái hiên xiêu vẹo với đồ dùng cũ kỹ. Sau hai lần ngập đã làm căn nhà bị sập và đồ dùng hư hỏng. Ông Vương làm thợ hồ, vợ đi làm thuê tại kho sản xuất thanh long, hai con còn đi học, cho nên việc dựng lại căn nhà và mua sắm đồ đạc là vô cùng khó.
Khi căn nhà sập hoàn toàn, gia đình ông Vương cũng không biết xoay xở thế nào. Nhờ chính sách của Nhà nước và thêm những ngày công của các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã giúp cho căn nhà hoàn thành sớm để gia đình ấm áp, sum vầy trong năm mới. “Căn nhà được bố trí gọn gàng, có đủ công năng với hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà vệ sinh và bếp. Trong những ngày xuân, gia đình tôi mời họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè về tổ chức “cuộc vui” cùng đón năm mới”, ông Vương vui mừng cho hay.
Cùng nằm sát bên sông Cái, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Sáng sống với người con bị bệnh cũng bị sập hoàn toàn. Nhờ chính quyền địa phương triển khai “Chiến dịch Quang Trung” và hàng xóm chung quanh hỗ trợ, gia đình bà đã có ngôi nhà mới. Niềm vui còn được tiếp nối liên tục khi được các cơ quan, nhà hảo tâm tặng đồ dùng, tiền để mua sắm. Bên trong căn nhà giờ có thêm các vật dụng như giường, tủ, bếp… “Xuân này, gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc bên căn nhà mới cùng với người thân. Chúng tôi rất cảm ơn Nhà nước, các nhà hảo tâm”, bà Sáng vui mừng.
Nhiều đơn vị, cá nhân chung tay góp sức
Mỗi căn nhà được hỗ trợ với tổng kinh phí 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật tư xây dựng; đồng thời, huy động dân quân tham gia hỗ trợ nhân lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Là địa bàn có 6 căn nhà bị sập, bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc cho hay, các hộ dân đều không có giấy tờ đất đai. Khi được Nhà nước cấp kinh phí xây dựng, điều kiện đầu tiên là phải có “sổ đỏ”. May mắn, các hộ chung quanh nhà bị sập đều là họ hàng.
Từ đó, chính quyền địa phương đã vận động người thân “chia sẻ” một ít đất để hộ bị sập nhà có thể xây dựng nhà. Theo đó, cán bộ nhanh chóng hỗ trợ thủ tục pháp lý sang tên. Trong đó, có một hộ không có người thân. Nhờ địa phương tuyên truyền, hàng xóm đã chuyển nhượng một phần đất để xây dựng nhà mới và đất để sản xuất. Cùng với đó, các đơn vị cũng theo dõi tiến độ, giám sát để công trình bảo đảm chất lượng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Để những căn nhà hoàn thành đúng tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hàm Thắng cho biết, trong quá trình triển khai, hệ thống chính trị của phường tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp nhằm rà soát tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng chuyên môn, đoàn thể và khu phố. Nhờ vậy, phường kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Thắng cho hay, trên cơ sở theo dõi sát tình hình thực tế, phường đã chủ động, kêu gọi các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng thống nhất phương thức thi công và phương án cung ứng vật tư trước. Đồng thời, huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa và lực lượng hỗ trợ tại chỗ, bảo đảm quá trình thi công được triển khai liên tục, không bị gián đoạn. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ mang theo những ngôi nhà mới, mà còn mang theo nghĩa tình, sự sẻ chia và hơi ấm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng. Kết quả hôm nay là sự kết tinh của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cơ quan cùng sự phối hợp, vào cuộc tận tâm của các lực lượng vũ trang, toàn hệ thống chính trị tại địa phương và đặc biệt là tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân đã chung tay vì nhân dân. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” đúng với tinh thần thần tốc, quyết liệt. Những ngôi nhà mới là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với nhân dân, là nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời của các nguồn lực xã hội và nhất là sự cố gắng vươn lên của chính các hộ gia đình.
Những ngôi nhà hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán có ý nghĩa rất lớn, giúp các hộ dân có chỗ ở kiên cố, an toàn, đón những mùa xuân an khang-thịnh vượng. Từ điểm tựa vững chắc này, người dân có thêm động lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển.