Ðón đọc Thời Nay số 271, phát hành thứ năm, ngày 16-8

Mục Thời đàm có bài "Văn hóa tiêu dùng" không chỉ làm nổi bật sự cần thiết trong việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng chính là chìa khóa để giải quyết bài toán cân bằng cán cân thương mại, giảm nhập siêu của quốc gia, mà còn đề cập tới việc doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh, đạo đức kinh doanh, tạo uy tín và định hướng tiêu dùng lành mạnh.
Ðón đọc Thời Nay số 271, phát hành thứ năm, ngày 16-8

Cảng biển Việt Nam hiện đang bị lép vế trên sân nhà, thua lỗ hàng loạt và nhiều đơn vị có nguy cơ bị phá sản. Nguyên nhân của thực trạng này là do các cảng biển nội địa đua nhau hạ giá dịch vụ để cạnh tranh. Trang nhất có bài "Cảng biển tự "dìm" nhau".

"Tháng nào, giá thuốc cũng tăng!" là nhận định của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam, cũng là tựa đề cho bài viết trang 2 phản ánh giá thuốc hầu như chỉ có chiều tăng trong mười năm qua. Viện phí mới vừa được áp dụng với 400 dịch vụ tăng giá thì việc tăng giá thuốc sẽ tạo gánh nặng kép cho người bệnh.

Những ngày này, chủ trương cấm xe máy ở TP Hồ Chí Minh trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi ở khắp các quán trà đá, chợ cóc, vỉa hè Hà Nội, nhất là với những người có những chiếc xe bề ngoài nom không còn "mới" nữa. Trên trang 3 có bài "Có nên cấm xe máy cũ".

Nhằm ổn định đời sống cho người dân vùng ngập lũ, thời gian qua, từ nguồn ngân sách của Trung ương và của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng hàng trăm cụm tuyến dân cư (CTDC) vượt lũ. Song vì nhiều lý do, đến nay, nhiều CTDC chưa thật sự phát huy hiệu quả. Trang 7 có bài "Hoang tàn nhiều cụm tuyến dân cư vượt lũ".

Trang 8 có bài "Lập lờ nhận khoán đất rừng" bàn về vụ việc gây khiếu kiện kéo dài tại Bình Phước. Ban Liên lạc Khối B58 nhận khoán 512,8 ha đất rừng tại tỉnh Bình Phước từ năm 1996, nhưng đã sang nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.

Mục Sống nơi đô thị có bài "Sông Hàn... bị lấp?" Sông Hàn làm đẹp cho TP Ðà Nẵng, chứng kiến bao sự thay đổi, trưởng thành, cứng cáp của thành phố. Dòng sông đang bị lấp dần, thu hẹp dần do chính con người đang ngày đêm tàn phá thiên nhiên.

Bài 1 với tựa đề: "Thủy điện không tha bãi đá cổ" của Chuyên đề "Thủy điện xâm thực văn hóa - Khi ngành văn hóa luôn đứng vai trò thứ yếu" đề cập hiện trạng của vùng văn hóa du lịch Sa Pa. Vùng trọng điểm đầu tư này đang bị 123 thủy điện xâm hại. Tính riêng tại thị trấn du lịch Sa Pa, có 19 thủy điện. Một đoạn dọc suối Mường Hoa từ Tả Van đi Bản Hồ cũng có năm thủy điện đang ngày đêm "khẩn trương" phá núi đào sông. Thế nhưng, ngành văn hóa tỉnh Lào Cai luôn bị đặt trước sự đã rồi.

Mục Vấn đề hôm nay có bài "Thịt sống chỉ được bán trong 8 giờ". Ðây là điểm được nhiều người quan tâm trong Thông tư 33 của Bộ NN và PTNT. Ngày 14-8, Bộ trưởng NN và PTNT Cao Ðức Phát đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần tập trung rà soát lại các văn bản, trong đó đặc biệt tập trung vào Thông tư 33 để lắng nghe ý kiến của người dân trước khi Thông tư có hiệu lực vào ngày 3-9 tới.

Thời Nay còn nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Có thể bạn quan tâm