Đội tuyển Togo

Togo dường như không phải là ứng cử viên cho tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Ba trận đấu đầu tiên của Togo tại vòng loại cho thấy điều đó hoàn toàn chính xác. Các chú “diều hâu” (biệt danh của đội tuyển Togo) khởi đầu vòng sơ loại bằng thất bại 1-0 trước Guinea Xích đạo và mặc dù trong trận lượt về họ giành chiến thắng 2-0 ở Lome, ít ai có thể tin vào khả năng của họ.

Ở vòng đấu loại chính thức, Togo đã để thua Zambia trong trận mở màn ngày 5-6-2004. Tuy nhiên, 15 ngày sau, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Trận thắng 3-1 trước ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đến nước Đức, đã mở màn cho chuỗi trận bất bại rất ấn tượng của Togo dưới sự dẫn dắt của HLV Stephen Keshi.

Sau khi hòa trên sân của Liberia, họ đã có bốn trận thắng liên tiếp trước khi hành quân đến Dakar ngày 18-6-2005. Trong trận đấu này, bàn thắng của Emmanuel Adebayor ở phút 71 đã giúp Togo gỡ hòa 2-2, qua đó tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với hai điểm cách biệt với đội thứ nhì. Thành tích bẩy trận thắng và một trận thua trong tổng số 10 trận vòng loại là môt thành tích rất ấn tượng với đội tuyển chỉ xếp hạng tư ở vòng bảng của vòng loại ba kỳ World Cup trước đó.

Togo có thể đã từng năm lần gianhf quyền dự vòng chung kết giải vô địch châu Phi, nhưng những gì mà HLV Keshi và các học trò làm được cho đến nay là thành tích đáng kể nhất của bóng đá Togo. Từng là đội trưởng của đội tuyển Nigeria tại World Cup 1994 ở Mỹ, ông Keshi bắt đầu dẫn dắt Togo sau khi bị sa thải khỏi cương vị trợ lý HLV khi những chú đại bàng Nigeria bị loại ở vòng bán kết giải vô địch châu Phi năm 2002. Mới đầu, Togo đặt mục tiêu nằm trong tốp ba đội đầu bảng, tuy nhiên, theo HLV Keshi, “khi thấy cơ hội đến nước Đức nằm trong tầm tay, tôi bảo các cầu thủ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một.”

Ngoài HLV Keshi, đội tuyển Togo còn có Adebayor và Oulfade Adekanmi sinh ra ở Nigeria nhưng họ lại chọn chơi cho đội tuyển Togo. Và hiện nay, Adebayor là người hùng của bóng đá Togo, sau khi đã vượt qua huyền thoại của những năm 1960 Frank Fiawoo, người đã từng chơi cho Olympique Marseille và Bastia ở Pháp. Khi còn khoác áo Monaco ở Pháp, tiền đạo cao kều Adebayor đã ghi 11 bàn thắng vào lưới của năm đối thủ của Togo, qua đó trở thành chân sút xuất sắc nhất ở vòng loại khu vực châu Phi.

Năm thành lập 1960
Năm gia nhập FIFA 1962
Các kỳ World Cup đã tham dự Chưa có
Thành tích tốt nhất ở World Cup Chưa có
Thành tích ở châu Phi Chưa có
Giới thiệu sơ lược

·  Lần đầu tiên Togo vượt qua được vòng sơ loại năm 1974, nhưng họ chưa bao giờ trở thành ứng cử viên giành vé dự World Cup ở khu vực châu Phi.

·  Togo thất bại trong các trận đấu sơ loại của World Cup 1994 ở Mỹ. Mặc dù, bốn năm sau, họ đã từng vượt qua Zimbabwe năm 1998 và Zambia và Libya năm 2002, họ không thể cạnh tranh được với đội tuyển Cameroon.

·  Thành tích tốt nhất của lịch sử bóng đá Togo là trận thắng 2-1 trước đội bốn lần vô địch châu Phi Ghana. Còn ở sơ vòng loại World Cup 2006, Togo đã để thua 1-0 trước Guinea Xích đạo, nhưng giành chiến thắng 2-0 ở lượt về để lọt vào vòng sau.

Danh sách đội tuyển Togo

Thủ môn: Kossi Agassa (CLB Metz), Nimini Tchagnirou (CLB Djoliba) và Kodjovi Dodji Obilale (CLB Etoile Filante);

Hậu vệ: Yaovi Dosseh Abalo (CLB Apoel), Dare Nibombe (CLB Mons), Ludovic Assemoassa (CLB (CLB Clermont), Karim Guede (CLB Hamburg), Toure Assimiou (CLB Bayer Leverkusen), Richmond Forson (CLB J.A. Poire), Kuami Agboh (CLB Beveren), Eric Akoto (CLB Admira Walker) và Afo Erassa (CLB Clermont);

Tiền vệ: Kaka Aziawonou (CLB Youngs Boys), Cherif Toure Mamam (CLB Metz), Thomas Dossevi (CLB Valencien), Alexis Romao (CLB CS Louhans Cuiseaux), Adekambi Olufade (CLB Al Siliyah), Yao Junior Senaya (CLB YF Juventus) và Sheyi Adebayor (CLB Arsenal);

Tiền đạo: Robert Malm (CLB Brest), Abdel-Kader Cougbadja (CLB Guingamp), Massamesso Tchangai (CLB Benevento) và Moustapha Salifou (CLB Brest).

Có thể bạn quan tâm