Đội tuyển Mexico đã có sự khởi đầu rất tốt với trận thắng quan trọng trước đối thủ Costa Rica ở San Jose ngày 9-2-2005. Hai bàn thắng của tiền vệ Jaime Lozano trong 15 phút đầu tiên giúp Mexico giành chiến thắng 2-1. Sau đó, đội bóng của HLV Lavolpe giành thêm ba điểm nữa khi vượt qua đối khác Mỹ cũng với tỷ số 2-1 trên sân Azteca.
Sau khi đánh bại hai đối thủ chính trong hai lượt trận đầu tiên, bỗng nhiên, Mexico chững lại. Họ bất ngờ bị cầm đội chủ nhà Panama cầm chân với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, trận hòa đó nhanh chóng bị lãng quên bởi sau đó Mexico đã vượt qua Guatemala với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp họ giành ngôi đầu bảng. Với hai trận thắng cùng với tỷ số 2-0 sau đó trước Trinidad và Tobago, và Costa Rica, Mexico chỉ còn cách đích một điểm.
Tuy nhiên, đội tuyển Mỹ đã ngăn cản Mexico sớm giành vé đến Đức với chiến thắng 2-0 ở Columbus. Đây là trận thua đầu tiên của El Tri (biệt danh của Mexico). Mexico phải chờ đến trận đấu với Panama trên sân nhà để chính thức giành quyền dự World Cup. Trong trận đấu này, Mexico đè bẹp Panama với tỷ số 5-0. Mexico kết thúc vòng loại với chiến thắng 5-2 trước Guatemala và để thua 2-1 trước Trinidad và Tobago.
HLV Ricardo Lavolpe đã giữ lời hứa đưa Mexico đến nước Đức. Bằng cách kết hợp những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Rafael Marquez và Oswaldo Sanchez với những tài năng trẻ như Carlos Salcido và Francisco Fonseca, đội tuyển Mexico đã trở thành đội bóng rất khó đánh bại. Điều đó được chứng minh tại Cúp các Liên đoàn châu lục ở Đức năm 2005. Đôi tuyển Mexico thậm chí đã vượt qua đội tuyển Brazil, sau đó giành chức vô địch, với tỷ số 1-0 và chỉ chị thua Argentina ở thi đá luân lưu 11m ở bán kết.
Với sự tự tin cao sau kết quả khả quan tại Cúp các Liên đoàn châu lục, đội tuyển Mexico thể hiện sự chắc chắn trong suốt cả vòng loại và điều đó được tiên đoán sẽ giúp họ giành thành tích cao tại nước Đức tháng sáu này. Trong vài năm trở lại đây, Mexico luôn ở trong tốp 10 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA, đặc biệt trong năm 2005, họ đã có lúc đứng ở vị trí thứ năm. Một lý do khác khiến cho người Mexico tự tin đó là trong 12 lần dự vòng chung kết World Cup trước đó, ba lần đội tuyển Mexico vượt qua vòng bảng.
HLV Lavolpe và các cầu thủ của ông hiểu rằng bây giờ là thời điểm để họ viết lại lịch sử. Nếu họ có thể duy trì phong độ từng thể hiện cách đây gần năm, và tận dụng được các cơ hội, El Tri có thể sẽ lần đầu tiên vào đến vòng tứ kết khi World Cup được tổ chức ở nước ngoài. Hai lần trước, Mexico với tư cách là đội chủ nhà đã vào đến vòng tứ kết.
Năm thành lập 1927
Năm gia nhập FIFA 1929
Các kỳ World Cup đã tham dự 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998 và 2002
Thành tích tốt nhất ở World Cup Lọt vào tứ kết năm 1970 và 1986
Thành tích ở khu vực CONCACAF Ba lần vô địch giải vô địch Bắc Mỹ vào các năm 1947, 1949 và 1991, ba lần vô địch giải bóng đá khu vực CONCACAF vào các năm 1965, 1971 và 1977), ba lần giành Cúp vàng CONCACAF vào các năm 1993, 1996 và 1998, năm lần vô địch Trung Mỹ vào các năm 1935, 1938, 1959, 1966 và 1990), ba lần vô địch Đại hội toàn châu Mỹ (Pan America) vào các năm 1967, 1975 cùng với Brazil và 1999)
Giới thiệu sơ lược
• Mexico đã 12 lần giành vé dự vòng chung kết World Cup, nhiều hơn cả các cường quốc như Pháp và Anh. Thành tích tốt nhất đội tuyển Mexico đạt được là khi World Cup tổ chức trên quê họ.
• Đội tuyển Mexico với tư cách là chủ nhà đã lọt vào tứ kết trong các năm 1970 và 1986 và trong hai lần đó, họ đều để thua đối thủ sau đó giành ngôi á quân. Năm 1970, đội tuyển Mexico để thua Italy 4-1 và 16 năm sau, họ để thua đội tuyển Đức bằng thi đá luân lưu 11m.
• Đội tuyển Mexico đã nhiều lần vô địch các giải đấu ở khu vực như Cúp vàng CONCACAF, giải vô địch Trung Mỹ, giải vô địch CONCACAF và Pan America.
Danh sách đội tuyển Mexico
Thủ môn: Oswaldo Sanchez (CLB Guadalajara/Chivas), Guillermo Ochoa (CLB America) và Jesus Corona (CLB UAG/Tecos);
Hậu vệ: Jose Antonio Castro (CLB America), Rafael Marquez (CLB Barcelona), Mario Mendez (CLB Monterrey), Ricardo Osorio (CLB Cruz Azul), Francisco Rodriguez (CLB Guadalajara/Chivas), Carlos Salcido (CLB Guadalajara/Chivas), Claudio Suarez (CLB Chivas USA), Andres Guardado (CLB Atlas) và Gonzalo Pineda (CLB Guadalajara/Chivas);
Tiền vệ: Luis Perez (CLB Monterrey), Pavel Pardo (CLB America), Antonio Naelson (CLB Toluca), Rafael Garcia (CLB Atlas), Gerardo Torrado (CLB Cruz Azul) và Ramon Morales (CLB Guadalajara/Chivas);
Tiền đạo: Jared Borgetti (CLB Bolton Wanderers), Guillermo Franco (CLB Villarreal), Francisco Fonseca (CLB Cruz Azul), Omar Bravo (CLB Guadalajara/Chivas) và Jesus Arellano (CLB Monterrey).