Đội tuyển Hàn Quốc

World Cup 2002 là một kỷ niệm đẹp với nước chủ nhà Hàn Quốc khi họ lọt vào đến vòng bán kết. Mùa hè này, đội tuyển Hàn Quốc đến nước Đức để tham dự kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp với hy vọng tái lập thành tích cách đây bốn năm. Tuy nhiên, kết quả vòng loại không mấy thuyết phục với hai trận thua và ba trận hoà trong tổng số 12 trận, là lời cảnh báo cho các cổ động viên vốn có kỳ vọng rất lớn vào đội nhà.

Đội chủ nhà World Cup cách đây bốn năm đã khởi đầu vòng loại chiến dịch giành vé đến nước Đức với trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng trước đội tuyển kém họ rất xa trên bảng xếp hạng của FIFA Maldives. Sau trận hòa đó, HLV người Bồ Đào Nha Humberto Coelho đã mất việc. HLV người Hà Lan Jo Bonfrere đã giúp Hàn Quốc giành quyền vào vòng loại thứ hai ở khu vực châu Á.

Tuy nhiên, khi bước vào vòng loại thứ hai, đội bóng của HLV Bonfrere cũng không có phong độ tốt. Sau khi vượt qua Kuwait trên sân nhà trong trận đấu mở màn, Hàn Quốc để thua Ả-rập Xê-út 2-0 ở Dammam. Sau đó, dù các cầu thủ xứ sở kim chi đã vwotj qua Uzbekistan 2-1 ở Seoul, Hàn Quốc phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Park Chu-Young để có được một điểm trong trận lượt về ở Tashkent. Chiến thắng 4-0 trước giúp cho Hàn Quốc giành vé đến Đứcl. Tuy nhiên, sau thất bại 1-0 trước Ả-rập Xê-út trong trận đấu cuối cùng, HLV Bonfrere đã phải từ chức vì lối chơi quá thiếu lửa của đội giành vị trí thứ tư tại World Cup 2002.

Hàn Quốc là đội bóng ở châu Á thường xuyên góp mặt tại vòng chung kết World Cup và lần đầu tiên họ có mặt ở World Cup là năm 1954. Tuy nhiên, trước năm 2002, Hàn Quốc chưa từng giành một trận thắng trong tổng số 14 trận họ đã tham dự ở vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ đã thay đổi dưới thời của HLV Hà Lan, Guus Hiddink, người đã đưa Hàn Quốc vào đến bán kết sau khi đã vượt qua bốn đội bóng châu Âu là Ba Lan, Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha. Cuộc phiêu lưu của đội chủ nhà chỉ bị chặn lại sau thất bại 1-0 trước đội sau đó giành ngô á quân Đức.

Mặc dù kể từ sau World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc đã có những thay đổi về nhân sự, nhưng những người đã từng giúp Hàn Quốc làm nên kỳ tích cách đây bốn năm giờ vẫn là những trụ cột. Park Ji-Sung, hiện đang khoác áo Manchester United, là trụ cột ở hàng tiền vệ, trong khi đó Lee Young-Pyo ở Tottenham là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự, là lá chắn hữu hiệu cho thủ môn dày dạn kinh nghiệm Lee Woon-Jae.

HLV Dick Advocaat là HLV người Hà Lan thứ ba dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc và với những cầu thủ mà ông đang có trong tay, ông có thể đưa vào sân ba tiền đạo, đặc biệt là chân sút trẻ Park Chu-Young. Cho dù lựa chọn ai đi nữa, HLV Advocaat hiểu rằng để tái lập thành tích của người đồng hương Hiddink đã đạt được cách đây bốn năm không hề dễ dàng.

Năm thành lập 1945
Năm gia nhập FIFA 1948
Các kỳ World Cup đã tham dự 1954, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002
Thành tích tốt nhất ở World Cup Vòng bán kết năm 2002
Thành tích ở châu Á Hai lần giành Cúp châu Á vào các năm 1956 và 1960), ba lần vô địch Á vận hội vào các năm 1970 với Myanmar, 1978 với CHDCND Triều Tiên và 1986
Giới thiệu sơ lược

· Hàn Quốc là đội bóng châu Á thành công nhất ở World Cup. Lần đầu tiên, họ giành vé vào vòng chung kết World Cup là năm 1954, ngay năm đầu tiên họ tham dự vòng loại. Và kể từ năm 1986 đến nay, họ có mặt ở tất cả các kỳ World Cup. Ở lần đầu tham dự, Hàn Quốc đã thất bại nặng nề trước Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

· Ba mươi hai năm sau, họ trở lại với vòng chung kết World Cup và chỉ để thua sát nút đội tuyển đương kim vô địch Italy. Năm 1990, Hàn Quốc phải về nước sau ba trận thua liên tiếp. Năm 1994, Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 2-2 và chỉ chịu thua đội tuyển Đức sát nút.

· Năm 1998, Hàn Quốc ở chung bảng với những đối thủ quá mạnh, như Hà Lan, và không ai ngạc nhiên khi họ phải sớm về nước. Tuy nhiên, năm 2002, Hàn Quốc đã giành được thành công to lớn nhất khi họ vượt qua Italy và Tây Ban Nha, và cuộc phiêu lưu như trong chuyện cổ tích của họ chỉ dừng lại ở vòng bán kết sau thất bại 1-0 trước đội tuyển Đức.  

Danh sách đội tuyển Hàn Quốc

Thủ môn: Lee Woon-jae (CLB CLB Suwon Bluewings), Kim Yong-dae (CLB Seongnam Ilwha) và Kim Young-kwang (CLB Chunnam Dragons)

Hậu vệ: Lee Young-pyo (CLB Tottenham Hotspur), Kim Dong-jin (CLB FC Seoul), Cho Won-hee (CLB Suwon Bluewings), Song Chong-gug (CLB Suwon Bluewings), Choi Jin-cheul (CLB Chonbuk Motors), Kim Jin-kyu (CLB Jubilo Iwata) và Kim Young-chul (CLB Seongnam Ilwha)

Tiền vệ: Park Ji-sung (CLB Manchester United), Kim Do-heon (CLB Seongnam Ilwha), Kim Sang-shik (CLB Seongnam Ilwha), Kim Nam-il (CLB Suwon Bluewings), Lee Eul-yong (CLB Trabzonspor), Lee Ho (CLB Ulsan Tigers) và Baek Ji-hoon (CLB FC Seoul)

Tiền đạo: Ahn Jung-hwan (CLB MSV Duisburg), Cho Jae-jin (CLB Shimizu S-Pulse), Park Chu-young (CLB FC Seoul), Seol Ki-hyeon (CLB Wolverhampton Wanderers), Lee Chun-soo (CLB Ulsan Tigers) và Chung Kyung-ho (CLB Gwangju Sangmu).