Pele đánh giá: chưa đề cập đến các đội khác, tôi cho rằng Brazil không mạnh hơn Đức hay Argentina dù đã từng thắng họ tại Confederations Cup". Điểm yếu lớn nhất của Brazil, theo Pele, là lối chơi quá cá nhân của các ngôi sao Adriano, Robinho, Ronaldinho. Pele đánh giá cao Kaka, không phải vì cầu thủ này hay hơn các ngôi sao tấn công khác của Brazil mà là vì Kaka đã toả sáng trong lối chơi đồng đội. Vua bóng đá nhận xét: "Kaka là cầu thủ duy nhất chơi vì đội bóng, trong khi Robinho, Adriano, Ronaldinho đá cho chính họ. Kaka thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, trong khi Ronaldinho hay Robinho thường chỉ đứng ngó khi đội nhà không có bóng". Brazil phải cảm ơn AC Milan vì đội bóng này đã bắt Kaka phải chơi đồng đội, và tham gia tranh bóng nhiều hơn. Pele nêu một ý rất đáng quan tâm: "Người ta thường chỉ nhớ Brazil vô địch World Cup 1970 với những bàn thắng và các cá nhân xuất sắc. Đấy là thiếu sót lớn. Brazil của World Cup 1970 có Pele, Jairzinho, Rivelino, Tostao đều rất xuất sắc về kỹ thuật, nhưng khi chúng tôi mất bóng thì chỉ Jairzinho được phép cắm ở trên. Các cầu thủ còn lại đều phải nhanh chóng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chơi với tinh thần đồng đội cao là bí quyết thành công của Brazil. Mọi người thường quên điều này, có thể vì họ không thấy được những đóng góp của các cầu thủ tấn công trong các tình huống phòng ngự của Brazil".
Tại Confederations Cup, các cầu thủ tuyến trên của Brazil hiếm khi lùi về tranh bóng. Những Adriano, Robinho, Ronaldinho chỉ chờ đối phương tự chuyền hỏng, hoặc các đồng đội giành được bóng rồi chuyền cho họ. Theo Pele thì tại các trận đỉnh cao ở World Cup không thể có chuyện "chờ sung rụng" vì các đội như Argentina, Italy, Đức, Hà Lan... sẽ không để mất bóng dễ dàng. Pele nhắc nhở Robinho rằng nếu muốn thành công ở Real, tài năng trẻ này phải biết thích nghi với bóng đá châu Âu: "Ở các trường dạy bóng đá tại Nam Mỹ, các học sinh được dạy rằng thỉnh thoảng nên lùi về phòng ngự. Tại châu Âu thì khác. Các cầu thủ trẻ được giáo huấn rằng phải làm điều đó mỗi khi đội nhà mất bóng, và không được để mất tập trung trong suốt trận".
Pele đã nói chuyện với Parreira về lối chơi đồng đội của Brazil, nhưng được HLV đội tuyển Brazil yêu cầu: "Làm ơn đừng đề cập đến chuyện này nữa". Có thể thành công đã khiến cho Parreira tin rằng chỉ cần có Ronaldinho, Robinho, Adriano, Kaka, Ronaldo là đương nhiên sẽ đoạt chức VĐTG. Pele cảnh báo: "Argentina mới chính là đội bóng số 1 Nam Mỹ trong lối chơi. Argentina kết hợp được chất kỹ thuật của Nam Mỹ và tính kỷ luật của châu Âu. Họ là ứng cứ viên sáng giá hàng đầu cho World Cup 2006".