Chị TTN đang làm việc tại Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang kể: “Cách đây khoảng 10 ngày, buổi trưa tan sở tôi lái xe gắn máy trên đường về nhà. Xe đang lưu thông đường Lạc Hồng, có một thanh niên mặt bịt kín chạy theo nói với tôi điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ, nên tiếp tục chạy. Hắn tăng ga chờm lên, tay chỉ vào xe tôi nói: Xe chị chảy nhớt nhiều lắm. Nghe vậy, tôi dừng xe lại. Hắn cũng dừng xe lại. Tôi tưởng hắn giúp đỡ, nhưng khi tôi cúi xuống lom khom kiểm tra xe, hắn áp sát vào người tôi giở trò đồi bại. Tôi sợ quá đẩy hắn ra, hắn nhanh chóng lên xe chạy mất."
Tương tự, cách đây vài hôm, buổi trưa khi đang lưu thông trên đường 3 Tháng 2 đoạn gần khu đô thị Phú Cường, chị BTTT, nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, sợ hãi khi bất ngờ giáp mặt với một tên biến thái. Diễn biến cũng tương tự trường hợp của chị N, nhưng tên biến thái mà chị T gặp không đeo khẩu trang và còn vượt lên chặn đầu xe khi thấy chị T không chủ động dừng xe. “Tôi đã nghe các chị em kể nhiều về những tên biến thái, nhưng thấy tên này còn trẻ, ăn mặc tương đối lịch sự nên không nghĩ. Khi phát hiện hắn giở trò đồi bại, tôi vô cùng sợ hãi, vừa chạy, vừa la…”- chị T nói.
Qua lời kể của các nạn nhân, thì có ít nhất hai tên biến thái đang lộng hành trên địa bàn TP Rạch Giá. Một số con đường mà chúng chọn hành động là: Lạc Hồng, 3 Tháng 2, Phạm Hùng, Lâm Quang Ky… Đây là những con đường lớn và có lưu lượng xe tương đối đông trong giờ cao điểm. Đối tượng mà chúng chọn để giở trò là cán bộ, công nhân viên chức, nhân viên, nhưng đặc biệt là những phụ nữ mặc áo dài.
Mặc dù tình trạng này xảy ra khá lâu, rất nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân và đang là nỗi lo của giới nữ mỗi khi ra đường, nhưng chính quyền cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an các phường trong khu vực dường như chưa có bất cứ động thái nào ngăn chặn.
Đây là một hiện tượng xã hội vô cùng nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông và dẫn đường cho những hành động khác nghiêm trọng hơn, bởi bọn biến thái là những thanh niên trẻ, đang tuổi sung sức, khỏe mạnh và rất manh động. Còn nạn nhân là những phụ nữ làm việc văn phòng chân yếu tay mềm, đồng phục áo dài vướng víu, tâm lý hoang mang, không có điều kiện tự bảo vệ.
Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền TP Rạch Giá chỉ đạo cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, UBND các phường trong khu lấn biển triển khai nhanh các biện pháp phòng, ngăn chặn những hành vi đồi bại và bắt giữ, xử lý nghiêm những kẻ bệnh hoạn, trả lại sự an tâm, bình thản cho chị em mỗi khi ra đường.