Nợ xấu vay tiêu dùng tăng nhanh, tình trạng “rủ nhau bùng nợ” dần phố biến, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không chỉ với các công ty tài chính, mà cả với chính người đi vay, những người xung quanh và xã hội.
Ngày 1/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Tiền Giang đã bàn giao 5 đối tượng có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” sang Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 18/4, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tiền Giang cho biết, đến thời điểm này, công tác điều tra, khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) đạt được nhiều kết quả.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Bộ Công an đã báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện 7 nhóm giải pháp giúp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả hơn với tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê trái pháp luật.
Thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật. Các doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên, thuê hàng trăm nhân viên với nhiều bộ phận vận hành hoạt động. Các đối tượng này móc nối với chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, công ty trung gian thanh toán để mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi bằng các hợp đồng tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, xử lý nợ; sau đó giao nhân viên đòi nợ, hưởng lợi từ 10-15% số tiền nợ.
Ngày 15/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ.
Chiều 19/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.
Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, liên quan gần 300 đối tượng, trong đó có các đối tượng là người nước ngoài.
Chiều 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng Cảnh sát 113, (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) Công an Quảng Nam vừa khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đòi nợ thuê, gây rối an ninh trật tự.
Sáng 10/11, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đã bắt “nóng” 2 đối tượng từ Hà Nội lên địa phương đánh 1 cán bộ ngân hàng để đòi nợ thuê trái pháp luật.
NDĐT - Ngày 29-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu bốn tổ chức tín dụng rà soát toàn bộ các quy định về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ sau khi có thông tin vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) gây bức xúc cho dư luận.