Bắt nhanh hai đối tượng đánh người, đòi nợ thuê ở Lào Cai

NDO -

Sáng 10/11, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đã bắt “nóng” 2 đối tượng từ Hà Nội lên địa phương đánh 1 cán bộ ngân hàng để đòi nợ thuê trái pháp luật. 

Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 9/11, Công an huyện Bát Xát nhận được tin báo của chị N.T.T.T (sinh năm 1985), là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bát Xát, bị 2 đối tượng không rõ lai lịch đánh tại cổng trụ sở ngân hàng, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an thị trấn Bát Xát và Đội Cảnh sát giao thông nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại trụ sở Công an huyện Bát Xát, cơ quan cảnh sát điều tra xác định 2 đối tượng là Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1982, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Nguyễn Hải Bình, sinh năm 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận: Nguyễn Văn Anh  có quen biết 1 người phụ nữ tên là Hoa (chưa rõ lai lịch). Hoa cho biết chị N.T.T.T đang nợ Hoa một số tiền. Hoa thuê Anh đi tìm N.T.T.T gây áp lực, đe dọa để nhanh chóng đòi lại được tiền, nếu đòi được tiền thì Hoa sẽ cho Anh 10 triệu đồng. Nguyễn Văn Anh đã rủ Nguyễn Hải Bình đi cùng, Anh có chuẩn bị một túi nylon mầu trắng, bên trong có chứa một xi-lanh gắn đầu kim tiêm bên trong có một ít nước cocacola để dọa N.T.T.T. 

Bắt nhanh hai đối tượng đánh người, đòi nợ thuê ở Lào Cai -0
 Đối tượng Nguyễn Hải Bình tại cơ quan công an.

Chuẩn bị xong “đồ nghề”, sáng 9/11, Bình chở Anh đi xe gắn máy BKS 24B2-652.00 (che biển số) và theo dõi N.T.T.T từ thành phố Lào Cai đến cổng trụ sở cơ quan. Khi N.T.T.T bước xuống xe, Anh đã dùng xi-lanh ném vào người  N.T.T.T đòi tiền và dùng chân đạp N.T.T.T ngã xuống đất. N.T.T.T phản kháng thì bị Anh dùng xi-lanh đâm vào bắp tay bên trái. Sau khi thực hiện hành vi, Anh lên xe mà Bình chờ sẵn trước đó rồi chạy theo tỉnh lộ 156B hướng ra thành phố Lào Cai. Khi đi đến khu vực xã Quang Kim thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng đều đã từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện âm tính với Covid-19, âm tính với chất ma túy và âm tính với HIV. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.