Đối tượng Phạm Gia Thành và tang vật liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Sáng 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành (sinh năm 1993, thường trú thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà), là phóng viên thuộc Tạp chí Bầu trời rộng mở và Đặng Hải Nam (sinh năm 1981, thường trú khối phố 2, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Lê Xuân Đào làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cộng tác viên một tờ báo bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/1, đại diện Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Xuân Đào (29 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đào đang là cộng tác viên một tờ báo có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ.

Bắt 2 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố các Quyết định và Lệnh đối với Lưu Bình Nhưỡng.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963), trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công an thành phố Đồng Hới lấy lời khai của Lê Toàn

Quảng Bình bắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Chiều 21/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn (sinh năm 1996) trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là phóng viên của một cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo) về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự. 
Đối tượng Cường "quắt" tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp khai thác cát ở Thái Bình

Ngày 18/5, thông tin cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường (tức Cường quắt), sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Tiền Giang khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport”, địa chỉ số 7, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/2/2023. Trong ảnh: Kiểm tra, khám xét, thu giữ vật chứng tại nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: Trọng Tín).

Núp bóng doanh nghiệp, công ty luật cưỡng đoạt tài sản

Thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp như công ty tài chính, mua bán nợ, công ty/văn phòng luật. Các doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên, thuê hàng trăm nhân viên với nhiều bộ phận vận hành hoạt động. Các đối tượng này móc nối với chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính, công ty trung gian thanh toán để mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi bằng các hợp đồng tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, xử lý nợ; sau đó giao nhân viên đòi nợ, hưởng lợi từ 10-15% số tiền nợ.
Phương tiện của các đối tượng gây án.

Bắt 2 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Quốc Hưng, sinh năm 2002, trú tại thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long và Nguyễn Quang Linh, sinh năm 2002, trú tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều về hành vi hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Kiểm tra, khám xét, thu giữ vật chứng tại nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: Trọng Tín).

Triệt xóa tổ chức tội phạm đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản

Sáng 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của một số người dân và một số cơ quan trên địa bàn: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.