Một trong những biện pháp nâng cao chất lượng của giáo dục Đồng Tháp là giáo dục “mũi nhọn”, đào tạo bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi được đổi mới toàn diện. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã cử các đoàn đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn, các trường THPT trên cả nước. Chủ động mời các chuyên gia về giảng dạy cho đội ngũ thầy giáo cô giáo và HS; đưa giáo viên dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Bộ GD và ĐT hoặc các trường đại học tổ chức...
Ngoài ra, các hoạt động hội nghị giao lưu, câu lạc bộ, trại hè... cũng được triển khai để giáo viên và HS các tỉnh trong khu vực, toàn quốc, có cơ hội và điều kiện giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại Đồng Tháp. Điển hình như trại hè Phương Nam (năm 2013) đã tạo khí thế học tập và nâng cao trình độ cho thầy và trò trong hội đồng bộ môn Toán của tỉnh. Trại hè tạo sân chơi trí tuệ của những người làm Toán, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đại trà của bậc học phổ thông trong khu vực và cả nước.
Hội đồng bộ môn được củng cố, phát huy hiệu quả tích cực với số lượng HS giỏi hằng năm đều tăng về số lượng và chất lượng. Đáng chú ý, quá trình nâng cao chất lượng HS giỏi không chỉ tập trung vào các trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu mà còn ở khắp các trường phổ thông. Kết quả đáng khích lệ nhất là em Đỗ Hoàng Việt, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đã đạt Huy chương đồng Ô-lim-pích Toán quốc tế 2018.
Cùng với tập trung cho giáo dục “mũi nhọn”, ngành giáo dục Đồng Tháp cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tâm huyết với nghề. Tăng cường kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tiêu cực, sai phạm hoạt động giáo dục, gây bức xúc trong dư luận. Xây dựng, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả trong việc phối hợp “nhà trường - gia đình - xã hội” để giáo dục lý tưởng, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.
Ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh các hoạt động giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và phù hợp quy hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương; ưu tiên đầu tư phát triển một số ngành đào tạo chất lượng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…
Đáng chú ý, ngành giáo dục Đồng Tháp còn tích cực thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác về GD và ĐT, tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế áp dụng các mô hình của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh đúng hướng dẫn của Bộ GD và ĐT; thí điểm giảng dạy các tiếng Đức, Hàn, Nhật ở một số trường phổ thông có điều kiện.
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá trên lĩnh vực GD và ĐT, kêu gọi đầu tư hệ thống trường, lớp ngoài công lập, nhất là ở ngành học mầm non. Vì vậy, các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Đồng Tháp cũng được cải thiện. Hoạt động giáo dục các cấp, bậc học được đổi mới theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Ngành giáo dục Đồng Tháp liên tục được Bộ GD và ĐT tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp trong nhóm dẫn đầu Khối thi đua các Sở GD và ĐT khu vực đồng bằng sông Cửu Long…