Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Long An tri ân nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội

Ngày 17/1, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ; 51 doanh nhân, doanh nghiệp cùng các sở, ban, ngành đến dự.
Công nhân Công ty LADODA may túi, cặp da. (Ảnh ĐỨC ANH)

Khơi dậy khí thế kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới đã cho thấy, vị thế, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những giải pháp, chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn hơn nữa, qua đó phục hồi niềm tin và khơi dậy khí thế kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nhân.
Công nhân Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công (Ninh Bình) vận hành dây chuyền lắp ráp, sản xuất sản phẩm ô-tô Hyundai. (Ảnh Anh An)

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Doanh nghiệp, doanh nhân từ lâu được xem là đại diện cho sức mạnh sản xuất mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp không nhỏ vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Ngày 10/10/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vinh danh các Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2023.

Hà Tĩnh vinh danh 53 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023

Tối 12/10, tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2023 cho 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện, phát triển cộng đồng. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2023, Yên Bái có gần 250 doanh nghiệp và 75 hợp tác xã được thành lập mới. Tổng doanh thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 110 triệu USD; tổng doanh thu doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 38.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 871 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng thu cân đối trên địa bàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lành mạnh, cống hiến cho dân tộc, quốc gia

Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang; hơn 2.000 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, hiệp hội doanh nghiệp.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao chứng nhận cho tốp 10 địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2022. (Ảnh MINH DŨNG)

VCCI với hành trình 60 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

Suốt 60 năm qua (1963-2023), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tiền thân là Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn có nhiều đóng góp to lớn với sự phát triển của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; xứng đáng vai trò tổ chức quốc gia tập hợp, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.
Ảnh minh họa.

Tạm giữ hình sự nhóm doanh nhân tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Qua công tác nghiệp vụ, rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra khách sạn DIC STAR, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh, sinh năm 1976, hiện là Giám đốc Công ty Trần Lê Gia cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tạo dựng giá trị trong kinh doanh

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đề ra quan điểm: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen tuyên dương các doanh nhân tiêu biểu năm 2022.

Cà Mau tuyên dương các doanh nhân tiêu biểu năm 2022

Chiều 12/10, tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 18 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2002-13/10/2022), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã tuyên dương và tặng Bằng khen cho 29 doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trau dồi bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ.
Cầu vượt vòng xuyến 2 tầng giữa quốc lộ 1A và đường sắt bắc-nam có đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi.

Từ nghị quyết đến quyết tâm hành động

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Ðảng ta đã có hàng loạt Nghị quyết quan trọng về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"...