Theo đó, người dân đã dỡ bỏ bạt che và dây căng chắn trước cổng nhà máy để người và phương tiện qua lại phục vụ hoạt động của nhà máy. Ngay trong sáng 18-10, nhà máy cũng đã giao hàng cho khách hàng, vận chuyển, giải phóng được một lượng lớn sản phẩm bột nhẹ và hàng hóa khác ứ đọng do bị người dân 'phong tỏa', không cho các phương tiện vận tải chở hàng hóa, nguyên, nhiên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy trong suốt một tuần qua.
Mặt khác, doanh nghiệp đã ký và thực hiện cam kết với người dân trước sự chứng kiến của chính quyền về việc ngừng hẳn hoạt động của các lò sản xuất đất đèn cho đến khi hoàn tất việc xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khói, bụi của các lò sản xuất đất đèn này.
Như Báo Nhân Dân điện tử ngày 10-10 đã đưa tin, sáng 10-10, một số người dân khu vực thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã căng dây, che bạt chắn trước cửa nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh (Công ty TNHH MTV hơi kỹ nghệ que hàn- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) vì cho rằng nhà máy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống trong khu vực. Vụ việc đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sản xuất ngưng trệ. Tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa chở nguyên, vật liệu, cũng như thành phẩm đều không thể ra vào nhà máy.
Qua thực tế cho thấy, việc ô nhiễm môi trường do khói, bụi từ các lò sản xuất đất đèn là có thật. Dây chuyền sản xuất đất đèn của nhà máy được lắp đặt, hoạt động từ năm 1972 đến nay. Đây là các lò sản xuất theo công nghệ cũ và thiết bị lạc hậu, không có các thiết bị thu gom, xử lý khói, bụi... Người dân phản ánh, mỗi khi các lò nung đất đèn hoạt động, nhất là về đêm thì tình trạng khói và bụi đen, có mùi khó chịu và gây khó thở cho mọi người sống quanh khu vực nhà máy. Chính quyền và nhân dân thị trấn Minh Đức nhiều lần kiến nghị về tình trạng này nhưng chưa được xử lý dứt điểm...
Khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Thủy Nguyên và thị trấn Minh Đức đã tích cực vận động nhân dân dỡ bỏ các hành vi ngăn cản, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ngay các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh cho biết, nhà máy đang đứng trước khó khăn do việc ngừng hoạt động sản xuất của các lò sản xuất đất đèn. Trong hơn hai tháng cuối năm, kế hoạch sản xuất hơn 800 tấn đất đèn và gần trăm tấn muội đen (dùng trong sản xuất pin) bị đổ bể. Nhiều hợp đồng giao hàng cho khách hàng bị phá vỡ. Khoảng 90 công nhân lao động của phân xưởng sản xuất đất đèn không có việc làm. Ngay trong chiều 18-10, lãnh đạo nhà máy sẽ tổ chức họp bàn với các đơn vị sản xuất để sắp xếp lại hoạt động sản xuất, bố trí cho người lao động tại các lò đất đèn có thể tạm thời tham gia sản xuất tại bộ phận sản phẩm bột nhẹ cao cấp, bột tráng phủ, khí a-xy-tê-len, chất phụ gia cho ngành sản xuất nhựa... hoặc nghỉ luân phiên. Đồng thời, nhà máy cũng đề nghị doanh nghiệp cấp trên có giải pháp hỗ trợ giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động do phải ngừng sản xuất...
Mặt khác, nhà máy cũng động viên, kêu gọi nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị, sớm đưa công trình xử lý khói, bụi các lò sản xuất đất đèn trị giá hơn bốn tỷ đồng vào hoạt động. Theo dự kiến, nhà máy đang phấn đấu hoàn thành và đưa hệ thống xử lý khói, bụi vào hoạt động vào cuối tháng 11 này. Có như vậy, việc hoạt động của nhà máy mới có thể trở lại bình thường.
Đây cũng là bài học đắt giá cho doanh nghiệp trong việc quan tâm đến môi trường, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và lợi ích môi trường chung của cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững.