Doanh nghiệp Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Theo TTXVN, truyền thông Đức đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.

Theo báo Thương mại (Handelsblatt), các doanh nghiệp Đức đang ngày càng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Từ tháng 3 đến nay, đã có hơn 10 nhà máy mới của Đức được xây dựng ở Việt Nam. Bài báo đánh giá xu hướng này của các công ty Đức sẽ càng được “chắp cánh” thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz.

Bài báo dẫn lời ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam nhận định, chuyến thăm của Thủ tướng Scholz tới Việt Nam là tín hiệu tích cực cho thấy sự đa dạng hóa các quan hệ kinh tế của Đức ở châu Á.

Báo Bưu điện sông Rhein (RP) đưa tin, Việt Nam là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông Olaf Scholz và tại Hà Nội, Thủ tướng Olaf Scholz có cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Giáo sư, Tiến sĩ Thomas Engelbert (T.En-ghen-béc) thuộc Trường đại học Tổng hợp Hamburg cho rằng, quan hệ Đức-Việt Nam phát triển rất tốt đẹp thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, cũng là quốc gia châu Âu đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước không ngừng tăng, nhất là từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực.

Về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, Giáo sư Engelbert nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt những kết quả rất ấn tượng. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng cao. Với chính sách chống Covid-19 đúng đắn, nền kinh tế Việt Nam khôi phục rất nhanh, các doanh nghiệp nhanh chóng trở lại hoạt động khi đại dịch lắng dịu. Chính phủ Việt Nam đã tích cực triển khai các biện pháp cứu trợ và khôi phục hoạt động kinh tế sau đại dịch, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng trở lại.

Theo Giáo sư Engelbert, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam những năm qua phát huy hiệu quả rất tốt, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn hiện nay, nhiều quốc gia đang tích cực triển khai chính sách đa dạng hóa quan hệ, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại nhằm tránh phụ thuộc lớn vào một đối tác, một thị trường duy nhất và Việt Nam cùng với một số nước trong khu vực được hưởng lợi từ xu thế này. Giáo sư Engelbert khẳng định, nếu Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển đúng đắn như những năm vừa qua, nền kinh tế sẽ phát triển hơn nữa.