Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Có 15 kết quả
Phát biểu ngày 28/6 khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, đầu tư của Đức cho quốc phòng do cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đưa Đức trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO.
Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ thảo luận về tình hình Ukraine cũng như chủ quyền của châu Âu và đặc biệt tập trung vào các vấn đề quốc phòng và năng lượng.
Chiều 31/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/3 thông báo đã nối lại "hành động tiến công" tại Ukraine, sau khi thông báo lệnh ngừng bắn trước đó cùng ngày để cho phép dân thường tại 2 thành phố bị vây hãm là Mariupol và Volnovakha được sơ tán.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng phương Tây phải tìm cách tái lập đối thoại với Moskva vì mỗi ngày chiến tranh kéo dài, tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Cố vấn Oleksiy Arestovych tại Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2/3.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27/2 đã cam kết chi 100 tỷ euro (112 tỷ USD) để hiện đại hoá quân đội liên bang.
Israel có thể đóng vai trò trung gian hòa giải để mang lại hòa bình cho Ukraine. Đây là đề xuất của Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/2.