Tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng - Kiến nghị nhiều vấn đề nóng

NDO - Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì chương trình tiếp xúc cử tri.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tiếp xúc cử tri hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tiếp xúc cử tri hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Các ý kiến của cử tri tập trung những vấn đề nóng, những bức xúc trong đời sống, sản xuất hiện nay, như xem xét nâng mức lương cơ bản đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã vì chế độ phụ cấp hiện nay quá thấp; đề nghị đẩy nhanh việc cải cách tiền lương đối với lĩnh vực hành chính công, nhất là tiền lương theo vị trí, chức danh, vùng miền để điều chỉnh, bố trí số lượng cán bộ, công chức cho phù hợp.

Tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế, phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á, bố trí cán bộ ở địa phương, cơ sở, những khó khăn trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng.

Cử tri Nguyễn Văn Mỹ ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đề nghị Quốc hội kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nâng mức trợ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở để họ bảo đảm cuộc sống, yên tâm công tác; đồng thời cần hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ cơ sở.

Cử tri Lê Thọ Truyền ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà đề nghị Quốc hội, Chính phủ, ngành y tế nghiên cứu có chế độ, chính sách tiền lương phù hợp đối với đội ngũ cán bộ ngành y, đồng thời tăng cường đầu tư vật tư y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, không để tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập.

“Nhiều chỗ là quy hoạch treo quá lâu như ga Đà Nẵng, Làng Đại học Đà Nẵng ở Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn. Có những dự án kéo dài 10 đến 20 năm, nhân dân khổ sở vô cùng. Nhà thì hư nát không sửa được, đường sá thì lút mưa, ngập lụt. Vậy những quy hoạch treo đó cần phải có chính sách tháo gỡ. Tôi thấy dự án làng đại học bao nhiêu lần nói rồi, nói mà không có tiền thì họ bỏ đó chứ làm sao”, ông Lê Thọ Truyền nhấn mạnh.

Tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng - Kiến nghị nhiều vấn đề nóng ảnh 1

Cử tri phát biểu thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc của xã hội, nhân dân.

Cử tri Phạm Văn Chi, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đề nghị Quốc hội khẩn trương hoàn thiện thể chế, sửa đổi một số luật để phù hợp sự phát triển kinh tế. Theo cử tri Phạm Văn Chi, đây là những điểm nghẽn lớn tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố cần quan tâm, xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức phù hợp từng đặc điểm địa phương; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tội phạm công nghệ cao; quy hoạch treo và dự án treo; an toàn giao thông; nhà sinh hoạt cộng đồng...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin một số vấn đề quan trọng về tình hình đất nước và thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của cử tri là hết sức trách nhiệm, sát với thực tiễn yêu cầu phát triển của đất nước và thành phố, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có những thông tin đầy đủ phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, khẳng định, những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, xử lý và trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc tới.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng sẽ tập hợp gửi đến cơ quan thẩm quyền trả lời và giải quyết thấu đáo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Trung ương đã cho ý kiến để Chính phủ trình Quốc hội thực hiện việc tăng lương cơ sở, riêng lương hưu và trợ cấp xã hội sẽ được tăng từ 12,5%, được truy lĩnh từ ngày 1/1/2022, các chính sách an sinh xã hội khác cũng tăng theo mức lương cơ sở.

Trung ương cũng đã có chủ trương để Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành xây dựng chính sách đối với cán bộ y tế, tháo gỡ khó khăn về thuốc và thiết bị y tế. Về chế độ đối với cán bộ không chuyên trách xã phường, Bộ Nội vụ cũng đang xem xét sửa đổi chính sách.

Trả lời, giải đáp 15 vấn đề cử tri quan tâm như ô nhiễm môi trường, bãi đỗ xe, quy hoạch treo, quản lý nhà nước về du lịch, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí… đồng chí Nguyễn Văn Quảng thẳng thắn, đây là những vấn đề rất cụ thể và thiết thực, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xin tiếp thu, đồng thời đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố chứ không phải chờ Trung ương. Những vấn đề thuộc Bộ Giao thông vận tải thì đề nghị tổng hợp gửi đến Bộ trưởng Giao thông vận tải.