Trước đó, công dân có đơn thư phản ánh ông Hoàng Văn Đồng không học hết cấp III nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT.
Theo kết quả xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Hội đồng thi huyện Hậu Lộc năm 1976 không có ai tên là Hoàng Văn Đồng. Bằng tốt nghiệp phổ thông số 328 là bằng thật, được cấp cho ông Hoàng Văn Công, sinh ngày 26-10-1959, ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.
Theo tường trình của ông Đồng và kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc, ông Đồng đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông thật nhưng tẩy tên người khác, đội tên mình nhằm “chuẩn hóa” hồ sơ công chức trong quá trình công tác, học tập.
Căn cứ quy định, thẩm quyền hiện hành, Chủ tịch huyện Hậu Lộc quyết định đình chỉ chức danh Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc đối với ông Hoàng Văn Đồng. Việc điều hành chính quyền xã Tiến Lộc được giao cho ông Hoàng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã.
Được biết, qua thí điểm rà soát, kiểm tra hồ sơ cán bộ, công chức xã gần đây, Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng phát hiện hai trường hợp “sài bằng giả”. Qua điểm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa là kiên quyết miễn nhiệm, đưa ra khỏi bộ máy những cá nhân thiếu trung thực với chính mình như các trường hợp nêu trên.