Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

NDO - Ngày 18/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo lúc rạng sáng cùng ngày, xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn (đoạn qua thị xã Hương Trà). Vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong, hai người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ảnh Công an cung cấp.
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ảnh Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 43R-027.64 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Khi xe này chạy đến đoạn Km 61+286 (đoạn qua địa phận phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã va chạm với xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 37R-039.10 dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn.

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn, ảnh Công an cung cấp.

Sau va chạm, đầu của hai xe kéo bị hư hỏng, biến dạng và bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Hiện hai người bị thương vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 4 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hỏa Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.