Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tránh Huế, 15 người thương vong

NDO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách giường nằm và xe ô-tô tải trên tuyến đường tránh thành phố Huế, cạnh cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế, khiến 2 người chết tại chỗ và 13 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Xe ô-tô khách giường nằm bị hư hỏng nặng.
Xe ô-tô khách giường nằm bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sáng nay (10/11) thông tin, các đơn vị cùng lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô-tô tải và xe khách giường nằm xảy ra trong đêm 9/11, khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm ngày 9/11, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km17+500 đoạn đường thông tạm thời cạnh bên tuyến Cam Lộ-La Sơn và Quốc lộ 1A thuộc đường tránh Huế qua xã Hương Thọ, thành phố Huế.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Ánh Hào (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng bắc-nam. Khi đến địa điểm trên, xe ô-tô tải đã xảy ra va chạm với xe khách giường nằm mang biểm kiểm soát 47F-002.86, do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện (sinh năm 1973, trú tại xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, đang lưu thông hướng ngược lại.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tránh Huế, 15 người thương vong ảnh 1

Xe ô-tô tải bị tông nát phần đầu, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người tử vong tại chỗ (gồm: 1 người trên xe ô-tô tải và 1 người trên xe khách giường nằm); khoảng 13 người bị thương vùng ngực, đầu, mặt; trong đó có 1 người trên ô-tô tải bị thương nặng, được lực lượng công an Thừa Thiên Huế cùng người dân chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 ô-tô đều hư hỏng nặng, xe ô-tô tải bị tông nát phần đầu, xe khách giường nằm vỡ kính, nằm ngang đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận thông tin, rạng sáng nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cũng đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế điều tra, làm rõ.