Diện mạo mới của “Mười tám thôn vườn trầu”

Hóc Môn – Bà Điểm đã đi vào lịch sử của dân tộc gắn với tên gọi thân thương“Mười tám thôn vườn trầu”. Lịch sử cách mạng hào hùng đã tiếp thêm sức mạnh cho vùng đất này phát triển nhanh và bền vững trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Nghề trồng cây cảnh đang phát triển mạnh ở Hóc Môn.
Nghề trồng cây cảnh đang phát triển mạnh ở Hóc Môn.

Khi thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định năm 1859, nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm đã cùng với nhân dân cả nước tham gia chiến đấu dưới ngọn cờ khởi nghĩa của các sĩ phu và người dân yêu nước. Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân “Mười tám thôn vườn trầu” một lòng theo Đảng, hưởng ứng các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo. Các đồng chí lãnh đạo của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thị Minh Khai… đã được nhân dân “Mười tám thôn vườn trầu” nuôi giấu, che chở trong những năm tháng hoạt động cách mạng.

Ông Trương Thành Hỷ, ngụ tại số 3/25A, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nay đã 91 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, nguyên là Giám đốc xưởng phim quân giải phóng, vẫn nhớ như in không khí đấu tranh của nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm trong cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ông cho biết, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra với khí thế hừng hực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân Hóc Môn tham gia. Tuy chưa thành công, nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ đã chứng tỏ ý chí, sức mạnh quật cường của quần chúng và có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hóc Môn - Bà Điểm là vùng tranh chấp quyết liệt giữa địch và ta, nhân dân ở đây vẫn một lòng sắt son với Đảng, với cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, đã có hàng nghìn thanh niên Hóc Môn - Bà Điểm hăng hái lên đường ra mặt trận chiến đấu trên khắp các chiến trường. Cùng với đấu tranh vũ trang, người dân còn xây dựng được nhiều cơ sở hoạt động nội tuyến và đưa cán bộ ta từ căn cứ vào hoạt động trong nội thành.

Là người lính được sinh ra và lớn lên, chiến đấu bảo vệ mảnh đất “Mười tám thôn vườn trầu”, ông Hồ Văn Liêm, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn rất tự hào với truyền thống trung dũng, kiên cường của quê hương và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Theo ông Hồ Văn Liêm, để đưa Hóc Môn phát triển nhanh và bền vững, các cấp ủy Đảng cần phải chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Anh Trịnh Ngọc Sơn, Bí thư Huyện đoàn Hóc Môn, tâm sự, tuổi trẻ Hóc Môn hôm nay đang tiếp tục giữ gìn và bảo tồn những giá trị lịch sử trong cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường, kế tục xứng đáng những giá trị truyền thống của vùng đất cách mạng “Mười tám thôn vườn trầu”. Tuổi trẻ Hóc Môn luôn xung kích đi đầu hưởng ứng các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước… và chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo Huyện ủy Hóc Môn, ngoài giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, huyện đặc biệt quan tâm công tác giáo dục. Nhiều ngôi trường mới được xây dựng khang trang với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động của các địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp học, bậc học trên địa bàn nâng cao chất lượng dạy và học.

Xã Xuân Thới Thượng, nơi khởi nguồn của phong trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được huyện Hóc Môn chọn làm nơi đi đầu trong xây dựng NTM ở địa phương. Sau khi được đầu tư xây dựng và khơi dậy sức mạnh trong toàn dân, bức tranh nông thôn của xã Xuân Thới Thượng đã thật sự khởi sắc.

Bà Cao Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thới Thượng cho biết, với việc hình thành vùng chuyên canh trồng rau sạch cung cấp cho thị trường thành phố, xã đã đi đúng hướng, phát huy được thế mạnh của mình. Hàng ngày, hợp tác xã rau, củ, quả xã Xuân Thới Thượng đã cung cấp cho các siêu thị ở thành phố gần năm tấn rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP. Cũng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện nay, trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, doanh thu hằng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

Gia đình ông Đào Văn Hôn, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng trước đây là một hộ nông dân nghèo, phải đi làm thuê, cuốc mướn để sinh sống qua ngày. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia về “xóa đói giảm nghèo”, gia đình ông đã được vay vốn và Hội Nông dân xã hỗ trợ con giống ban đầu, đến nay đã trở thành một hộ giàu có. Gia đình ông hiện nuôi hơn 200 con bò sữa, hằng ngày cung cấp hàng nghìn lít sữa tươi cho thị trường.

Các mô hình trồng hoa, cây cảnh cũng được phát triển mạnh mẽ, cho thu nhập cao. Vườn hoa kiểng bon sai của hộ ông Hai Nhơn, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, hiện trồng hơn 300 cây kiểng, trong đó có cây trị giá hơn một tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn Đỗ Trung Tín cho biết, hòa chung với sự phát triển thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Hóc Môn đạt 19,95%/năm, thu ngân sách đạt hơn 600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt nhiều thành tích nổi trội với 100% số xã đạt 19/19 tiêu chí bền vững.

Qua thực tế phong trào xây dựng NTM, nhân dân Hóc Môn đã hiến 174.200 m2 đất và vật kiến trúc để xây dựng các công trình phúc lợi. Được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, huyện Hóc Môn đã xây dựng được 276 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 164 km và nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất giàu truyền thống cách mạng “Mười tám thôn vườn trầu” năm xưa, tạo nên sức sống mới ở một huyện ngoại thành của thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm