Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Phu nhân Ngô Phương Ly là khách mời danh dự của lễ khai mạc.
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ vinh dự tham dự chương trình. Theo Thứ trưởng, đối với nhiều người Việt Nam, VGIK là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt.
Cách đây 70 năm, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam sang Liên Xô học tập, nghiên cứu. Những kiến thức, kinh nghiệm và tình cảm mà các thế hệ sinh viên Việt Nam tiếp nhận tại đây đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.
Theo Thứ trưởng, thông qua Tuần phim Việt Nam tại VGIK, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới các sinh viên VGIK và các bạn Nga những lát cắt đa dạng về đất nước, con người và đời sống Việt Nam; đồng thời chia sẻ những giá trị nhân văn mà điện ảnh Việt Nam luôn hướng tới. Đây là những tác phẩm điện ảnh của các nhà làm phim Việt Nam được VGIK đào tạo.
Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc trình chiếu các bộ phim lần này là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp trong hợp tác điện ảnh Việt Nam-Nga; đồng thời tin tưởng, các thế hệ sinh viên VGIK hiện nay sẽ viết tiếp những câu chuyện mới của điện ảnh và văn hóa hai nước. Từ những cuộc gặp gỡ hôm nay, sẽ có thêm nhiều ý tưởng, dự án và tác phẩm hợp tác được hình thành, để điện ảnh trở thành một nhịp cầu ngày càng vững chắc kết nối thế hệ trẻ Việt Nam và Nga.
Ông Vladimir Malyshev, Hiệu trưởng VGIK nhấn mạnh, hợp tác giữa Bộ Văn hóa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa đang được triển khai tích cực, với nền tảng quan trọng là sự gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Theo ông, khi hai bên cùng mong muốn những điều tốt đẹp cho đất nước của nhau, hợp tác văn hóa sẽ được triển khai bằng sự chân thành và từ trái tim.
Hiệu trưởng VGIK cho biết, từ giữa thế kỷ XX đến nay, khoảng 140 sinh viên Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã học tập, được đào tạo tại VGIK. Hai sinh viên Việt Nam gần đây nhất bắt đầu theo học tại trường từ năm 2019, cho thấy mối liên kết trong lĩnh vực điện ảnh và đào tạo nhân lực giữa hai nước đã được duy trì trong khoảng 70 năm.
Ông Vladimir Malyshev đánh giá chuyến thăm VGIK cùng ngày trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tôn trọng đối với nhà trường, truyền thống và những giá trị mà VGIK vun đắp. Ông cho rằng điều này cũng đặt ra trách nhiệm để nhà trường tiếp tục gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp.
Hiệu trưởng VGIK bày tỏ hy vọng những thế hệ sinh viên Việt Nam mới sẽ tiếp tục theo học tại trường, qua đó góp phần duy trì tình hữu nghị và hợp tác giữa các thế hệ. VGIK cũng dự kiến cử giảng viên, sinh viên sang Việt Nam tham gia các hoạt động văn hóa, tổ chức các lớp học chuyên đề, hòa nhạc và các chương trình giao lưu, qua đó tăng cường sự kết nối giữa sinh viên hai nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, từng theo học tại VGIK giai đoạn 1979-1985, Trưởng đoàn cựu sinh viên VGIK về thăm trường xúc động chia sẻ, cách đây hơn 70 năm, những sinh viên Việt Nam đầu tiên đã được tuyển chọn cử sang Liên Xô và được tuyển vào Trường đại học Điện ảnh quốc gia toàn Liên bang Xô Viết, nay là VGIK.
Với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, hàng trăm sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp các chuyên ngành khác nhau. Sau khi tốt nghiệp trở về nước, nhiều người trong số họ đã cống hiến cho tiến trình phát triển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú tin tưởng và hy vọng rằng, rồi đây nhiều sinh viên trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối, sang học tại VGIK; tiếp thu nhiều hơn những kiến thức kỹ năng mới, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống quý báu giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
Dịp này, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức trao các phần thưởng tặng các sinh viên xuất sắc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày lớp sinh viên ngành mỹ thuật Việt Nam sang học tập tại Liên Xô.
Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập quốc tế và đa dạng văn hóa, sự giao lưu sâu rộng văn hóa Việt-Nga giúp thế hệ trẻ hai nước một mặt được tiếp cận những giá trị nghệ thuật phong phú của nhân loại, mặt khác có cơ hội giới thiệu bản sắc dân tộc mình tới bạn bè quốc tế. Thanh niên hai nước chính là những đại sứ văn hóa gần gũi và hiệu quả.
Cũng theo ông Đỗ Xuân Hoàng, văn hóa-nghệ thuật là chất keo gắn kết bền vững tình hữu nghị giữa các dân tộc. Ngoại giao văn hóa là một bộ phận sinh động, giàu sức lan tỏa của ngoại giao nhân dân. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tự hào được đóng góp vào quá trình đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Thông qua việc vinh danh các sinh viên xuất sắc, cộng đồng người Việt Nam tại Nga mong muốn không chỉ ghi nhận thành tích, mà còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, mong các em nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho xã hội, trở thành những sợi dây kết nối bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga.
Naumova Ksenia, sinh viên VGIK, bày tỏ, dù chưa từng đến Việt Nam, cô đã biết đến đất nước và con người Việt Nam qua sách báo và phim ảnh. Theo Ksenia, Việt Nam có nền văn hóa đặc sắc và giàu sức hấp dẫn, vì vậy cô rất muốn tìm hiểu thêm về đất nước này.
Ksenia cho biết cô rất vui khi Tuần lễ phim Việt Nam được tổ chức ngay tại VGIK, tạo cơ hội để sinh viên nhà trường trực tiếp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam.
Trong những ngày phim Việt Nam, VGIK giới thiệu đến khán giả nhiều bộ phim, như: Mùi cỏ cháy, Chuyện ông Gióng, Mèo con, Chuyện những đôi giày, Xe đạp, Con sáo biết nói, Tọa độ chết… Những bộ phim được giới thiệu trong tuần phim lần này không chỉ mang đến cho các bạn những trải nghiệm nghệ thuật, mà còn khơi mở sự quan tâm, tình yêu và mong muốn khám phá Việt Nam.