Đưa câu chuyện văn học và điện ảnh đến với giới trẻ

Văn học và điện ảnh đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình, trước hết bằng sự bền bỉ sáng tạo của nhà văn và nhà biên kịch.

Hai khách mời trong buổi tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)
Hai khách mời trong buổi tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chiều 25/7, Trường đại học Văn Lang (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm "Từ văn học đến điện ảnh". Chương trình nhằm tạo sự gắn bó, hiểu biết văn học, điện ảnh với những khán giả, độc giả, đặc biệt giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh về văn học, văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường giao lưu văn chương giữa các nhà văn, tác giả, độc giả thành phố và giới văn chương Hàn Quốc, đồng thời mong muốn góp phần giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới, từ năm 2023 định kỳ hằng năm Hội Nhà văn thành phố đã tổ chức chương trình giao lưu văn chương Việt-Hàn thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu văn chương.

Theo đó, các chủ đề của những buổi giao lưu trước đây là: Mùa 1 chủ đề “Gặp gỡ tác giả Việt-Hàn”; Mùa 2 chủ đề “Giao lưu văn chương Việt-Hàn trong bối cảnh toàn cầu hóa”; Mùa 3 chủ đề “Gặp gỡ thi ca Việt-Hàn”.

Tiếp nối thành công đó, năm nay, Trường đại học Văn Lang, các nhà văn, nhà thơ, dịch giả của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình mùa 4 với chủ đề "Từ Văn học đến điện ảnh" với sự tham gia của hai khách mời cùng sinh năm 1980: nhà văn, biên kịch Kim Ae-ran và nhà thơ, nhà biên kịch Hạnh Ngộ.

Nhà văn Hàn Quốc Kim Ae-ran là một trong những cây bút nữ đương đại nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn trên văn đàn Hàn Quốc thế kỷ XXI. Chị tốt nghiệp Khoa Sáng tác kịch, Đại học Nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc. Bước vào sự nghiệp văn chương từ rất sớm, chị nhanh chóng khẳng định tài năng độc đáo của mình qua hàng loạt giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Văn học Yi Sang, Dong-in và Shin dong-yup, Giải tác giả Trẻ… và gần đây nhất là Giải đề cử “Tiểu thuyết của năm” do 50 nhà văn đề cử năm 2025.

Tại buổi tọa đàm, nhà văn Hàn Quốc Kim Ae-ran cho biết: “Những tháng năm rực rỡ” là tác phẩm của chị được chuyển thể thành phim và đã công chiếu tại Việt Nam. Điều khiến chị thấy khá thú vị đó là khi tác phẩm xoay quanh việc nhân vật chính bị bệnh còn trong khi bộ phim mở rộng câu chuyện sang góc nhìn của gia đình và thể hiện quá trình trưởng thành của nhân vật.

z8081594963218-712cc3f5079286f6cedc13ac08ea4fef-copy.jpg
Nhà văn Kim Ae-ran (bìa trái) chia sẻ tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong quá trình sáng tạo, nhà văn, biên kịch, đạo diễn sẽ có sự trao đổi để có tác phẩm chất lượng, dù tác phẩm văn học và điện ảnh là hai thể loại rất khác nhau. Chị tôn trọng cách sáng tạo của ê-kíp làm phim và mong muốn tác phẩm điện ảnh có thể tái hiện vẻ đẹp theo ngôn ngữ riêng của màn ảnh.

So sánh giữa điện ảnh và văn học, chị đưa ra hình ảnh thú vị: "Chúng ta có thể hình dung điện ảnh như cuộc gặp gỡ với người bạn đáng yêu mới gặp, mới quen. Và trong mối quan hệ đó, chúng ta cần phô diễn tất cả những gì thú vị, tốt đẹp, cần thật nhanh để tạo nên sự kết nối, gắn bó một tình cảm đẹp. Giống như điện ảnh có sự hỗ trợ từ âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo... khi đạo diễn, biên kịch muốn kể một câu chuyện. Trong khi đó, văn học sẽ đằm hơn, như một người bạn thân, chúng ta có thể chậm lại, mở lòng sẻ chia cả những nhược điểm của mình... Và cả hai lĩnh vực dù khác nhau vẫn có điểm chung mà chúng ta nhận được là sự chia sẻ, rung động, cảm xúc".

Tại buổi tọa đàm, nhà thơ, nhà biên kịch Hạnh Ngộ (Ngô Thị Hạnh) kể lại hành trình từ một sinh viên ngữ văn đến với văn chương, một người viết văn, làm thơ đến với điện ảnh. Và chị không ngại chia sẻ những khó khăn mà bản thân mình cũng như nhiều tác giả trẻ hiện nay đang gặp: “Bạn tôi nói, ráng viết đi, chứ ba năm nữa AI sẽ viết tốt lắm rồi, làm gì có việc, làm gì có đất cho người sáng tạo nữa”.

Theo nhà thơ, biên kịch Hạnh Ngộ, nếu như văn học có lợi thế đi sâu vào thế giới nội tâm và suy nghĩ của nhân vật, thì điện ảnh lợi thế khi truyền tải cảm xúc bằng hình ảnh, âm thanh và nhịp kể. Vì vậy, khi chuyển thể, ý tưởng và nhân vật có thể được giữ lại nhưng cấu trúc và cách thể hiện cần thay đổi để phù hợp với đặc trưng của điện ảnh.

Có thể nhận thấy, văn học và điện ảnh đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình, trước hết bằng sự bền bỉ sáng tạo của nhà văn và của nhà biên kịch-những con người tận hiến lặng thầm sau trang viết và sau màn ảnh.

Chương trình khép lại với nhiều chia sẻ cởi mở, khẳng định mối quan hệ bổ trợ giữa văn học và điện ảnh trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời tăng cường kết nối giữa giới sáng tác Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra những cơ hội hợp tác mới, cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình sáng tạo trong lĩnh vực văn học và ngành nghệ thuật thứ bảy.

Có thể bạn quan tâm