Điểm nổi bật trong công tác thu hút đầu tư của Tây Ninh từ đầu năm 2026 đến nay là sự thay đổi rõ nét trong tư duy điều hành. Việc làm thủ tục hành chính không còn nặng về quy trình mà đã chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chính quyền các cấp chủ động hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khi vận hành dự án.
Giám đốc điều hành DB Group khu vực miền nam Trần Vũ Tuấn Anh chia sẻ: Việc tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa các quy định mới, đồng thời phân cấp rõ ràng cho các đơn vị trực tiếp xử lý đã rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng chồng chéo, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong triển khai kế hoạch đầu tư. Đặc biệt, chính quyền còn chủ động trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp không phải tự xoay xở trước những khó khăn phát sinh.
Cùng nhận định, Trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn Á Châu Nguyễn Văn Thịnh cho rằng: Tây Ninh đang dần hình thành lợi thế mới trong thu hút đầu tư. Và với vị trí liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch và cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh có nhiều điều kiện phát triển các dự án sản xuất quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành đã giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; qua đó, nâng cao hiệu quả dự án trong bối cảnh chi phí và tiến độ ngày càng trở thành yếu tố quyết định.
Những phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, lợi thế cạnh tranh của Tây Ninh đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Hình ảnh một chính quyền năng động, đồng hành và có trách nhiệm với nhà đầu tư đã đưa Tây Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quý I/2026. Lũy kế đến nay, tỉnh thu hút hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 25,5 tỷ USD. Đây là những con số cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của môi trường đầu tư tại Tây Ninh.
Không chỉ chú trọng thu hút vốn, Tây Ninh còn quan tâm đến yếu tố con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức cuối tháng 4/2026, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.
Điểm đáng chú ý của mô hình là quy mô lớp học nhỏ, chỉ từ 20-25 sinh viên, giúp giảng viên có thể theo sát từng cá nhân. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhu cầu đào tạo kỹ thuật, tay nghề cao gắn với thực tiễn sản xuất của Tây Ninh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cho biết: Quá trình phát triển công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu đang kéo theo nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng kịp. Tây Ninh mong muốn tiếp cận các mô hình đào tạo có khả năng triển khai nhanh, chi phí hợp lý và gắn trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp. Phía HCC Central College đã cho biết có thể phối hợp triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến, cho phép người học tại Việt Nam tiếp cận nội dung đào tạo của Hoa Kỳ mà không cần di chuyển, mở ra hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản. Việc ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa với đối tác Hoa Kỳ Harney & Sons thông qua Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre là nhằm hướng tới phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là sản phẩm hữu cơ, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi giá trị.
Tại Tọa đàm “Kết nối địa phương-doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ” tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khẳng định quan điểm nhất quán: Không chỉ thu hút đầu tư, tỉnh còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.
Tây Ninh cam kết cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp. "Đây là những yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư quốc tế", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm nói.
Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, dòng vốn đầu tư vào địa phương trong quý I/2026 ổn định, tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, thay thế dần các ngành thâm dụng lao động. Sự chuyển dịch này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.
Từ thực tiễn đó, trong giai đoạn mới, tỉnh chủ trương sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có khả năng tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Những dự án không đáp ứng các tiêu chí này sẽ được xem xét kỹ lưỡng thay vì chấp nhận rộng rãi như trước.
Ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: Mục tiêu đặt ra của Tây Ninh trong giai đoạn 2026-2030 là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 đến 10,5%/ năm, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông kết nối vùng và hệ thống khu công nghiệp. Việc chuẩn bị quỹ đất sạch quy mô lớn được xem là điều kiện tiên quyết để đón các dự án chất lượng. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng minh bạch, đơn giản hóa quy trình và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; được xác định là giải pháp xuyên suốt nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, ưu đãi không còn là yếu tố quyết định mà chính môi trường đầu tư và năng lực điều hành là yếu tố then chốt để giữ chân doanh nghiệp. Vì vậy, Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát triển kinh tế số, từng bước hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Với lợi thế cửa ngõ giao thương với Campuchia, Tây Ninh đang đẩy mạnh liên kết vùng, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển, logistics và chế biến nông sản, góp phần gia tăng giá trị hàng hóa trước khi xuất khẩu.
Với cách tiếp cận chủ động, linh hoạt và tầm nhìn dài hạn, Tây Ninh đang từng bước định hình mô hình phát triển mới: Thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế là điểm sáng trong thu hút đầu tư của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước trong thời gian tới.